(HBĐT) - Hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH MTV Ánh Hồng (Công ty Ánh Hồng), địa chỉ xóm Cầu, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của một số hộ dân khiến phát sinh khiếu kiện trong một thời gian dài chưa được giải quyết triệt để.


Người dân xóm Cầu, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) cho rằng hoạt động của mỏ đá Công ty Ánh Hồng gây rạn nứt tường nhà. 

Mới đây, các hộ dân xóm Cầu, cạnh mỏ đá Công ty Ánh Hồng tiếp tục khiếu nại việc khai thác đá ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa màu, tài sản, nhà cửa, sinh hoạt hàng ngày. Các hộ dân cho rằng: Mỏ đá của Công ty Ánh Hồng ở gần khu dân cư, khi nổ mìn ảnh hưởng rung nhà, bị rạn nứt, cây cối phủ trắng bụi đá. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm hoạt động nổ mìn gây ảnh hưởng tới an toàn và sinh hoạt của người dân.

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi đến thực địa hoạt động của mỏ đá. Tất cả 5 hộ dân xóm Cầu có nhà, vườn cạnh mỏ đá đều bị ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn phá đá. Các nhà xây có nhiều chỗ xuất hiện vết nứt từ mái nhà kéo xuống chân tường. Là một trong những hộ bị ảnh hưởng bởi hoạt động của mỏ đá, bà Bùi Thị Rẩm, xóm Cầu cho biết: Từ lâu chúng tôi thường xuyên bị ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn gây rung chấn nhà cửa. Như sống trong thời chiến tranh vậy, đá nổ rầm rầm. Mỗi lần nổ mìn chúng tôi phải chạy tìm chỗ ẩn náu. Có những hòn đá to bắn vào tường nhà. Nhiều hôm đá nổ bụi bay mù trời, trắng xóa cả khu, ngạt thở. Người dân đã nhiều lần khiếu kiện đề nghị chủ mỏ đá bồi thường thiệt hại nhưng chủ mỏ đá như thách đố người dân. Sợ nhất là đá văng vào người, ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe.

Gia đình ông Bùi Văn Thanh ở gần nhất với mỏ đá, nhà bị rạn nứt nhiều do ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn khai thác đá than thở: Mỗi lần nổ mìn nhà cửa rung lắc, đất đá, bụi bay không thể chịu đựng được. Hoạt động khai thác của các mỏ đá có những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng giao thông. Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi do quá trình nổ mìn, nghiền đá, vận chuyển vật liệu… để lại nhiều hệ lụy tiêu cực tác động lên đời sống người dân.

Tìm hiểu được biết, để giải quyết những kiến nghị về hoạt động mỏ đá của Công ty Ánh Hồng tại xóm Cầu, xã Hùng Sơn, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện Kim Bôi đã về kiểm tra, đề nghị công ty di chuyển mỏ đá xa khu dân cư hơn, yêu cầu công ty thực hiện nghiêm các quy định về nổ mìn cũng như các quy định về đảm bảo an toàn khi khai thác đá. Đầu tháng 1/2023, trước sự chứng kiến của chính quyền, cơ quan chức năng, Công ty Ánh Hồng và các hộ dân đã có thỏa thuận bồi thường, theo đó thực hiện hỗ trợ người dân từ 5 - 15 triệu đồng/hộ do ảnh hưởng của việc khai thác đá, đồng thời, công ty cam kết sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đúng phương án đã lập, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hộ dân ở gần khu vực mỏ đá. 

Anh Bùi Văn Giang, xóm Cầu cho biết: Việc khai thác đá của Công ty Ánh Hồng làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Chúng tôi đã kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng đã kiểm tra nhưng giải quyết chưa thỏa đáng, các bản cam kết về sử dụng lượng thuốc nổ không được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, dẫn đến việc rung chấn, rạn nứt tường nhà, nguồn nước suối bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tưới tiêu hàng ngày. Chúng tôi mong muốn chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, hạn chế ảnh hưởng thiệt hại đến mức thấp nhất cho người dân.


 Lê Chung

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục