(HBĐT) - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đẩy mạnh triển khai hoạt động cụ thể, thiết thực, huy động sự vào cuộc tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân (HVND) tham gia bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển du lịch tại địa phương theo hướng bền vững.




Nông dân xã Hợp Tiến (Kim Bôi) trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường.

Nhằm thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn huyện Mai Châu, chi hội nông dân xóm Đồng Bảng, xã Đồng Tân đã vận động HVND tham gia mô hình BVMT với 20 thành viên. Đồng chí Hà Thế Anh, Chủ tịch HND huyện Mai Châu cho biết: Mô hình được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, thống nhất hành động, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của ban chấp hành chi HND xóm. Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về trách nhiệm BVMT ngay tại gia đình; cảnh quan môi trường sống và khu vực sản xuất ngày càng được cải thiện. 

Không riêng tại huyện Mai Châu, để phát huy vai trò của HVND trong BVMT, thời gian qua, các cấp HND trong tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp, cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn, hỗ trợ nông dân BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu, thu gom, phân loại rác thải của hộ gia đình; tổ chức các hội thi; chú trọng duy trì, xây dựng các mô hình nông dân tham gia BVMT… Qua đó thu hút đông đảo HVND và cộng đồng tham gia, góp phần hạn chế tình trạng vứt rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Xác định việc tuyên truyền là giải pháp tiên quyết nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên trong BVMT, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đăng ký đạt chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hóa”, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng "Thôn văn hóa”, "Tổ dân phố văn hóa”. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội tổ chức 966 buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực cho gần 66.000 lượt HVND. 

Việc xây dựng mô hình BVMT trên địa bàn toàn tỉnh được chú trọng, lấy đó là một trong các tiêu chí để đánh giá công tác Hội cơ sở mỗi năm. Các mô hình như: "Tuyến đường nông dân tự quản"; "Nói không với túi nilon và rác thải nhựa"; "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải thành phân bón tại nguồn"; "Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật", "Hàng cây nông dân"... tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh.

Với những giải pháp thiết thực, đến nay, hầu hết HVND đều có ý thức trong việc BVMT. Cơ bản các hộ chủ động di dời chuồng trại ra xa nhà ở, đảm bảo vệ sinh; các hoạt động dọn dẹp rác thải, quét dọn sạch sẽ đường làng, ngõ xóm được hội viên thực hiện hàng tuần… Các cấp Hội đã xây dựng, duy trì trên 600 mô hình nông dân tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; trên 80 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và trên 217 vườn mẫu.

Đồng chí Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chi hội nông dân, trưởng thôn, xóm và các đoàn thể, các mô hình nông dân tham gia BVMT đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức cũng như hành động của người dân trong việc tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, tài sản để làm mương thoát nước, đường giao thông; đóng góp kinh phí lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan.

Để nâng cao hiệu quả công tác BVMT, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tăng cường chỉ đạo các Hội cơ sở trong việc hướng dẫn hội viên tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng và phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; tuyên truyền hội viên khoanh vùng khu chăn nuôi theo chuỗi liên kết, khép kín để hạn chế tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững...

 Thu Hằng

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục