Ngày 8/9, nhận định về tình hình mưa lớn trong thời gian tới ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, chiều và đêm 8/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.


Ảnh minh họa: TTXVN

Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối 8/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ khoảng ngày 9-12/9, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Nhận định về xu thế thời tiết từ ngày 8-16/9, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 8-13/9 có mưa rào và dông rải rác, riêng từ ngày 9-12/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 8-16/9, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Khu vực vùng núi các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Trước tình hình trên, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, dông lốc, sét. Khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó với mưa to đến rất to.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn tại khu Tây Nguyên từ ngày 1-8/9 đã làm 2 người chết ở xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do bị nước lũ cuốn trôi.

Tại tỉnh Bình Phước, tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà đoạn qua dốc 5 Cây (xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) thuộc tuyến ĐT 755B tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Để giải quyết dứt điểm tình trạng sạt lở trên tuyến ĐT 755B, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng tuyến đường mới tránh khu vực sạt lở trên tuyến ĐT 755B từ Km 15-16 theo hướng phía Tây khu vực đồi Đăng Hà kết nối qua huyện Cát Tiên (Lâm Đồng).

Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn đã làm 66 ngôi nhà ngập, lụt cục bộ ở xã Đắk Liêng và thị trấn Liên Sơn; gần 1.200 ha lúa bị ngập nặng, 5,6 ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập nước... Nước sông Krông Ana dâng cao làm vỡ 3 đoạn bờ sông, đoạn qua xã Buôn Triết có nguy cơ sạt lở thêm rất cao. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả do các đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo Baotintuc.vn


Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục