Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đã giúp xã Phú Lai (Yên Thủy) nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, người dân đi lại thuận tiện.

Xác định xây dựng NTM nâng cao là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về mục tiêu, ý nghĩa của xây dựng NTM nâng cao. Vì vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao nhận được sự đồng thuận, đồng lòng, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Nhuận Trạch là 1 trong 2 xã cán đích NTM nâng cao vào cuối năm 2023. Về Nhuận Trạch những ngày này không khó để nhận ra niềm hân hoan, tự hào của người dân nơi đây. Được biết, Nhuận Trạch bắt tay xây dựng và hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM khá sớm. Từ năm 2020, Nhuận Trạch bắt tay tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, mục tiêu đặt ra là cán đích NTM nâng cao trong nhiệm kỳ. Để thực hiện được mục tiêu đó, xã huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng NTM nâng cao với tổng kinh phí thực hiện 65,2 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 12,7 tỷ đồng (chiếm 19,5%).

Nhờ sự vào cuộc, đồng tình ủng hộ của nhân dân, xã Nhuận Trạch đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao với nhiều tiêu chí nổi bật: đường liên thôn và đường trục thôn, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ kênh mương kiên cố hóa đạt gần 60%; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 11/11 thôn, xóm có nhà văn hóa; 92,4% hộ có nhà đạt tiêu chuẩn, xã không có nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 0,75%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm…

Đối với Phú Lai, huyện Yên Thủy, xã thứ 2 cán đích NTM nâng cao năm 2023, bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, song bằng sự nỗ lực, quyết tâm, Phú Lai đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Có được kết quả này, theo đồng chí Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã đó chính là nhờ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng NTM. Nhờ phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xã đã huy động được nguồn lực hơn 20 tỷ đồng, trong đó được phân bổ từ ngân sách tỉnh hơn 8 tỷ đồng; nguồn vốn chương trình NTM hơn 2,3 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 3,6 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 500 triệu đồng và nguồn nhân dân đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng, chiếm trên 25% tổng số vốn. Từ nguồn vốn huy động, Phú Lai đã đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm đáp ứng các tiêu chí NTM nâng cao; hỗ trợ xây dựng nhà ở dân cư, lắp đặt camera an ninh, lắp đặt wifi miễn phí tại các điểm công cộng; lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng, trồng cây xanh, trồng hoa các tuyến đường... 

Đặc biệt, ngoài những nỗ lực trong đầu tư cơ sở hạ tầng, xã quyết tâm và có nhiều giải pháp đột phá nhằm vận động nhân dân phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập. Xác định nông nghiệp vẫn là chủ lực, Phú Lai đã huy động nhân dân đẩy mạnh xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ.

Theo kế hoạch, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt nhằm tạo cơ sở vững chắc hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với phát triển đô thị, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế vào nông nghiệp, nông thôn nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội phát triển kết cấu hạ tầng và cung ứng dịch vụ công. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong xây dựng NTM.


Đinh Hòa

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, cung cấp số liệu, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức và người dân.

Huy động hơn 17 nghìn ngày công làm thủy lợi

Để tăng cường phòng, chống hạn và thực hiện chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi nội đồng đợt I/2024 trên địa bàn toàn huyện, UBND huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I/2024; triển khai đến thôn, xóm, khu dân cư; tổ chức phát dọn mái đập, huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng, bờ thửa; duy tu, bảo dưỡng các công trình trạm bơm điện, trạm bơm dầu, phục vụ chống hạn và đảm bảo tưới vụ Đông Xuân 2024.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp

Chiều 14/5, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề "Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

Nâng tầm giá trị thương hiệu nước khoáng Kim Bôi

Từ lâu, nước khoáng Kim Bôi được biết đến như là món quà quý giá thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Kim Bôi. Theo nghiên cứu, nước khoáng Kim Bôi được xuất lộ từ vỉa đá vôi có tuổi địa chất 250 triệu năm, nằm ở độ sâu 175,5m, với nhiệt độ 36,50C, trong thành phần của nước khoáng có nhiều khoáng chất hữu ích cho sức khỏe như: canxi, natri, magie… rất cần thiết với cơ thể con người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục