Ngày 4/7, tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình phối hợp Viện Nghiên cứu Lâm sinh triển khai mô hình trình diễn trồng rừng gỗ lớn bằng cây giống chất lượng. 


Cán bộ kỹ thuật Viện nghiên cứu Lâm sinh và kiểm lâm hướng dẫn kỹ thuật trồng keo lai giống mới cho các hộ dân xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn. 

Mô hình được thực hiện trên tổng diện tích 3,1 ha của 2 hộ dân thuộc xóm Bùi Bái, xã Yên Phú. Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ hơn 5 nghìn cây keo lai mô chất lượng cho 2 hộ với tổng kinh phí hơn 21 triệu đồng. Viện Nghiên cứu Lâm sinh cũng hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình và hỗ trợ phân bón trong quá trình thực hiện. 

Theo Viện Nghiên cứu Lâm sinh, keo lai mô là giống keo lai được nuôi cấy bằng mô thuộc dòng cây giống chất lượng cao. Ưu điểm có tính đồng đều cao, sinh trưởng nhanh, chất lượng gỗ tốt, đặc biệt năng suất cao gấp 4 - 5 lần so với các giống keo thông thường. Đến tuổi thành thục (cùng chu kỳ canh tác 5 - 10 năm) cho sinh khối trung bình 20 - 25 m3/năm. Ngoài ra, keo lai mô còn có khả năng thích ứng với nhiều lập địa khác nhau. Nếu thời gian nuôi gỗ lớn kéo dài, cây keo có khả năng cố định đạm, cải tạo đất giúp việc sản xuất được lâu dài, bền vững. Vì vậy, phù hợp với phát triển rừng trồng gỗ lớn. 

Hiện nay, toàn huyện Lạc Sơn có hơn 12 nghìn ha rừng trồng, trong đó chủ yếu là keo lai. Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn đã phối hợp với các xã, thị trấn đưa vào trồng hơn 60 ha giống keo lai nuôi cấy mô mới. Với những ưu điểm vượt trội, thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn tiếp tục vận động người dân chuyển đổi sang giống mới để nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng. 


Đ.H

Các tin khác


Thời tiết ngày 3/7: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong tháng 7 khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, dự báo xu thế khí hậu tháng 7/2024, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 - 1,0 độ C (TBNN: 27,8 - 29,0 độ C). Tổng lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN (TBNN: 303 - 349mm).

Thời tiết ngày 2/7: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 2/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tháng 7/2024, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 7/2024, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong tháng 7/2024, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta.

Thời tiết ngày 1/7: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/7, nhiều khu vực nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/6: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục