Theo Sở NN&PTNT, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn diện rộng gây thiệt hại lớn tại các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn và thành phố Hoà Bình.


Xã Cao Sơn (Đà Bắc) huy động máy xúc khơi thông điểm sạt lở trên địa bàn xã.

Đã có trên 200 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, ngập úng. Cụ thể, thành phố Hoà Bình có 5 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất; huyện Mai Châu 42 hộ dân, nhiều nhất là tại xóm Hải Sơn (xã Mai Hịch) có 30 hộ bị sạt lở đất vào nhà. Đặc biệt, ngập úng xảy ra nghiêm trọng tại huyện Lương Sơn với 166 nhà bị ngập. Cũng tại huyện Lương Sơn có 5 hộ bị sạt đất đá vào nhà... Ngoài ra, mưa lớn gây ngập úng trên 500 ha lúa và hoa màu. Tại huyện Lương Sơn và Mai Châu còn ghi nhận thiệt hại về gà, lợn và một số ao cá bị vỡ. 

Tình trạng sạt lở đất, đá tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường trong tỉnh. Trong đó, huyện Đà Bắc ghi nhận 11 điểm sạt lở, tổng khối lượng đất, đá sạt lở xuống lòng đường khoảng 1.400 m3. Thành phố Hoà Bình sạt lở đường tỉnh 433 và một số điểm thuộc tuyến đường Hòa Bình - Toàn Sơn; đường liên tổ Tháu - Vôi (phường Thái Bình); sạt lở 80m bờ sông tại xóm Hạnh Phúc và 70m bờ sông tại xóm Trung Thành (xã Thịnh Minh)…

Tại huyện Mai Châu, tuyến đường Cun Pheo - Táu Nà sạt lở 4 điểm ta luy dương gây ách tắc giao thông; 1 cầu dân sinh dài 15m bị lũ cuối trôi hoàn toàn; tuyến đường Khòe - Pu Te sạt lở 3 điểm, ô tô chưa đi lại được; tuyến đường 439 bị ngập 2 điểm, hiện chưa đi lại được. Ngoài ra, còn ghi nhận sạt lở ta luy âm tuyến đường ĐH63 thị trấn Mai Châu - Bao La; tuyến đường ĐH.65 (địa phận xã Hang Kia) sạt lở đất, đá ta luy dương xuống nền đường, gây ách tắc giao thông.

Đối với huyện Lương Sơn, mưa lớn đã gây ngập tất cả các ngầm tràn trên địa bàn các xã, thị trấn; ngập cục bộ một số đoạn QL6 và một số tuyến đường liên thôn, xã, huyện. Ngoài ra, gây sạt lở mái taluy hạ lưu cống tại xã Cao Dương; cuốn trôi cầu Vai Lon, xã Liên Sơn; xói mòn khoảng 500m đường giao thông xã Tân Vinh và một số điểm sạt lở khác…


V.Đ

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”

Tối 23/7, mưa nặng hạt vẫn tầm tã kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2. Nước sông Đà khu vực làng vạn chài thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) dâng cao khiến người dân lo lắng. Những con thuyền vốn vừa là nhà vừa là nguồn sinh kế của họ chao nghiêng từng đợt theo sóng, gió sông Đà. Tiếng loa phát thanh trên bờ nghe rất rõ, thông báo đúng 22 giờ, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 theo Công điện mới nhất của Bộ NN&PTNT.

Mưa lớn gây ngập úng tại huyện Lương Sơn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 02, trên địa bàn thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đã có mưa lớn gây ra ngập úng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân và ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn. Nhóm ảnh chụp thời điểm 5 giờ sáng ngày 24/7, tại thị trấn Lương Sơn.

Thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả đáy thứ 3 lúc 22 giờ đêm 23/7

Thực hiện Công điện số 5264/CĐ-BNN-ĐĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 vào lúc 22 giờ, ngày 23/7/2024.

Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại một số địa phương

Theo Sở NN&PTNT, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 02 đã gây mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh. Tính đến 15 giờ ngày 23/7, mưa lớn đã gây ra một số thiệt hại tại huyện Đà Bắc, Mai Châu. Trong đó, có khoảng 10 ha lúa mới cấy tại xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) bị ngập úng, chưa xác định được mức độ thiệt hại.

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại huyện Mai Châu

Sáng 23/7, đoàn công tác của Sở Giao thông vận tải (GTVT) do đồng chí Đinh Anh Tuấn, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão tại huyện Mai Châu.

Bão số 2 giật cấp 11 trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Bão số 2 đang đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục