Mặc dù được đầu tư cơ sở hạ tầng khu nuôi và áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hơn trước, song nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực sản xuất dễ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn trong mùa mưa bão. Do đó, ngay từ đầu mùa, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương đề ra nhiều biện pháp phòng, chống, khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn cho các vùng nuôi thủy sản.


Công nhân Công ty TNHH Cường Thịnh kiểm tra kích cỡ cá lồng nhằm chủ động thời điểm thu hoạch.

Tận dụng diện tích mặt nước hồ Hòa Bình, nhiều năm trở lại đây, người dân vùng hồ đưa mô hình nuôi cá lồng vào phát triển kinh tế. Gia đình ông Xa Văn Mong ở xóm Dưng là một trong những hộ tiên phong nuôi cá lồng ở xã Hiền Lương (Đà Bắc). Gia đình ông nuôi chủ yếu là cá rô phi đơn tính, lăng, trắm đen, trắm trắng. Mỗi lồng cá hằng năm cho thu nhập từ 25 - 40 triệu đồng. Mức thu nhập này cao hơn nhiều so với làm lâm nghiệp hay trồng ngô, sắn. Bên cạnh cung cấp cá thương phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh, gia đình ông Mong còn bán cho một số điểm du lịch cộng đồng trong xã.

Có hàng chục năm kinh nghiệm nuôi cá lồng, hiện nay, gia đình anh Phạm Hùng Sơn ở xóm Mới, xã Thung Nai (Cao Phong) đã đầu tư nuôi quy mô lớn, với lồng nuôi bằng kim loại, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng chục tấn cá, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Cũng như gia đình ông Mong, anh Sơn, đối với hàng nghìn hộ dân phát triển nghề nuôi cá lồng ở vùng hồ Hòa Bình, việc bảo vệ mỗi lồng cá khi bước vào mùa mưa bão chính là bảo vệ sản nghiệp.

Ông Xa Văn Mong cho hay: Nhiều năm nay, gia đình tôi duy trì hơn 20 lồng cá. Bước vào mùa mưa bão, tôi chủ động gia cố cọc néo, mua thêm dây thừng chằng lại thành ngăn nuôi cá và vây lưới xung quanh các lồng để cá không nhảy ra ngoài khi nước dâng cao. Ngoài ra, gia đình cũng bố trí khu vực an toàn, có dòng chảy phù hợp phòng khi bão đổ bộ có thể di chuyển lồng bè, bảo vệ đàn thủy sản. Bên cạnh đó, trước mỗi đợt mưa bão, tỉnh thường có công điện chỉ đạo, được lãnh đạo UBND xã quán triệt, tôi luôn chấp hành nghiêm, di chuyển người và vật tư đến nơi an toàn theo quy định.

Hồ Hoà Bình là một trong những hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Bắc, tổng diện tích khoảng 8.900 ha, sức chứa 9,3 tỷ m3 nước. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi và sự quan tâm của các cấp, các ngành, nghề nuôi cá lồng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2014 trong tỉnh mới có 1.700 lồng cá thì đến nay đã tăng lên gần 5.000 lồng cá, sản lượng trên 7.000 tấn/năm. Từ những chiếc lồng được làm bằng tre, bương nay đã được thay thế bằng khung sắt, kẽm và ống nhựa HDPE có độ bền cao, thân thiện với môi trường. Theo Chi cục Thuỷ sản tỉnh, hiện nay có 5 cơ sở nuôi trên 100 lồng cá, còn đa số các cơ sở nuôi từ 20 - 50 lồng.

Biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường. Theo dự báo, năm nay, mùa bão cần đề phòng những cơn bão phức tạp, cùng với đó là một số hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo đồng chí Lương Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi thủy sản, Chi cục đã tham mưu Sở NN&PTNT hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ diện tích nuôi thủy sản. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tốt công tác tập huấn phòng, chống thiên tai. Đối với các huyện có diện tích nuôi cá lồng trên sông thì hướng dẫn người nuôi kiểm tra, gia cố hệ thống dây néo, phao và chủ động di chuyển lồng nuôi về địa điểm an toàn, có điều kiện môi trường thuận lợi khi có mưa to, gió lớn. Ngoài ra, thường xuyên liên hệ với cơ quan chuyên môn và địa phương để có biện pháp xử lý phù hợp khi sự cố xảy ra.

Chi cục Thủy sản cũng khuyến cáo đối với người dân cần tiến hành thu hoạch khi cá nuôi đạt kích cỡ thương phẩm; kiểm tra lại lồng bè, gia cố dây neo, phao lồng, di chuyển vào nơi an toàn. Đối với nuôi cá trong ao hồ nhỏ cần kiểm tra và tu bổ lại bờ ao cho chắc chắn; kiểm tra hệ thống xả tràn, khơi thông dòng chảy ở các sông suối, mương xung quanh ao để thoát nước được dễ dàng. Đồng thời cần chuẩn bị lưới, đăng chắn, cọc tre để cắm khi nước tràn hoặc vỡ bờ…


Minh Vũ

Các tin khác


Đảm bảo an toàn hạ du khi mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình

UBND tỉnh ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND, ngày 24/7/2024 về đảm bảo an toàn hạ du khi mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình.

Tiếp tục có mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Theo bản tin phát chiều 24/7 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, đêm 23 và sáng 24/7, khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/7 đến 01 giờ ngày 24/7 phổ biến đạt 30 - 50mm, có nơi lớn hơn như: Liên Sơn (Lương Sơn) 189.0mm; Lâm Sơn (Lương Sơn) 172.0mm; Cao Sơn (Lương Sơn) 161.8mm; Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) 117.8mm… Ngày có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông.

Mở cửa xả đáy số 4 thuỷ điện Hoà Bình vào 23h ngày 24/7/2024

Bộ NN&PTNT có Công điện số 5290/CĐ-BNN-ĐĐ, ngày 24/7/2024 về việc mở 1 cửa xả đáy hồ thuỷ điện Sơn La và mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thuỷ điện Hoà Bình.

Huyện Đà Bắc tập trung khơi thông các tuyến đường do sạt lở đất

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 22 đến sáng 24/7, trên địa bàn huyện Đà Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to đã gây thiệt hại về hoa màu, đặc biệt là tình trạng sạt lở đất khiến nhiều tuyến giao thông bị ách tắc. Huyện Đà Bắc đã tập trung nhân lực, phương tiện để khơi thông các tuyến đường, đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn để cảnh báo cho người dân.

Thành phố Hòa Bình ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”

Tối 23/7, mưa nặng hạt vẫn tầm tã kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2. Nước sông Đà khu vực làng vạn chài thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) dâng cao khiến người dân lo lắng. Những con thuyền vốn vừa là nhà vừa là nguồn sinh kế của họ chao nghiêng từng đợt theo sóng, gió sông Đà. Tiếng loa phát thanh trên bờ nghe rất rõ, thông báo đúng 22 giờ, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 theo Công điện mới nhất của Bộ NN&PTNT.

Mưa lớn gây ngập úng tại huyện Lương Sơn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 02, trên địa bàn thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đã có mưa lớn gây ra ngập úng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân và ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn. Nhóm ảnh chụp thời điểm 5 giờ sáng ngày 24/7, tại thị trấn Lương Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục