Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 1/10, bão Krathon (bão số 5) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.


Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông) gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7-9 m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.


Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: NCHMF

Từ chiều 1/10 đến ngày 2/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/6 giờ). Từ đêm 2/10 mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Đêm qua và sáng sớm ngày 1/10, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/9 đến 3 giờ ngày 1/9 cục bộ có nơi trên 100 mm như: Tả Giàng Phình (Lào Cai) 167,8 mm, Tà Si Láng (Yên Bái) 121,4 mm, Tân Nam (Hà Giang) 101,6 mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 162 mm, Lưu Kiền (Nghệ An) 126 mm…

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ cường suất lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, sáng sớm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-30 độ C; phía Nam 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.


Theo Báo tin tức

Các tin khác


Cảnh báo những vấn đề liên quan đến công tác quản lý “tín chỉ carbon”

Qua công tác quản lý, giám sát, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện dấu hiệu một số đối tác nước ngoài lợi dụng viện trợ chương trình, dự án trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để đưa ra yêu cầu sở hữu lợi nhuận phát sinh từ "tín chỉ carbon” từ các dự án đã viện trợ, triển khai trên địa bàn tỉnh... Trước thực tế trên, UBND tỉnh đã ra văn bản nhằm cảnh báo, khuyến cáo nghiêm túc về những vấn đề có liên quan.

Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở taluy dương Km16+350 đường tỉnh 439

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai gây sạt lở taluy dương Km16+350, đường tỉnh 439 do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và cơn bão số 2 từ ngày 15 - 28/7/2024.

Thời tiết ngày 27/9: Mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự án kè chống sạt lở đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024

Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Thông báo số 2321-TB/VPTU về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa, bão trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết ngày 25/9: Nhiều khu trên cả nước trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/9, Nhiều khu trên cả nước trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục