Hòa Bình là tỉnh miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lũ, lốc xoáy, sạt lở đất không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện bị hư hỏng. 


Nhân viên Công ty Điện lực Hoà Bình tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện. Ảnh chụp tại huyện Mai Châu. 

Năm 2024, các địa phương trong tỉnh đã hứng chịu nhiều đợt thiên tai liên tiếp như mưa giông, lốc xoáy và bão mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng lưới điện. Theo thống kê của Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà Bình): Ngày 19/3, lốc xoáy làm đổ cột điện trung thế tại Đông Xuân Phong; ngày 20/4, mưa, lốc, gió giật mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến an toàn vận hành ổn định lưới điện của khu vực Kim Bôi, Đà Bắc, làm gãy đổ 12 vị trí cột hạ thế và nghiêng 2 cột. Đặc biệt, từ ngày 6 - 10/9/2024, bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc cấp điện tại nhiều khu vực như: Lương Sơn, TP Hòa Bình, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy. Cơn bão đã làm hư hỏng hàng loạt cột điện, dây dẫn, công tơ, nhà trạm với tổng thiệt hại ước tính khoảng 8,6 tỷ đồng. Trong đó, riêng Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hòa Bình chịu tổn thất khoảng 3,2 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám PC Hoà Bình cho biết: Khi thiên tai xảy ra, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả dông lốc, mưa lũ, sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ”. Đồng thời cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở, khu vực ngầm bị ngập nước phải cắt điện để đảm bảo an toàn. 

Thời gian qua, PC Hoà Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan. Trong đó, thành lập Ban Chỉ đạo quản lý rủi ro, ứng cứu khẩn cấp và phương án ứng cứu khẩn cấp. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ của Ban Chỉ huy cấp công ty. Trên cơ sở các kế hoạch, phương án đã xây dựng để tham mưu phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên gắn với chức năng từng lĩnh vực, ngành trong chỉ đạo, điều hành các lực lượng khi có tình huống xảy ra. Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy kịp thời, sát đúng với chức năng nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất giữa các lực lượng.

Bên cạnh đó, PC Hoà Bình tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thông qua hệ thống thông tin liên lạc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để có phương án ứng phó kịp thời. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh giúp người dân nâng cao nhận thức về an toàn điện trong mùa mưa bão. PC Hòa Bình cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, tổ chức diễn tập phương án khắc phục sự cố trên diện rộng, đảm bảo sẵn sàng triển khai lực lượng ngay khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo đồng chí Phó Giám đốc PC Hoà Bình, một trong những giải pháp quan trọng khác là công ty đã đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra hệ thống lưới điện nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết. Tập trung triển khai thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới năm 2025 nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. 

Với những giải pháp đồng bộ đã và đang triển khai, PC Hoà Bình nỗ lực hạn chế tối đa thiệt hại, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần phục vụ tốt đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong mùa mưa bão năm 2025. 


 Viết Đào

Các tin khác


Thời tiết ngày 21/2: Bắc Bộ mưa ẩm, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết đêm 19/2: Bắc Bộ mưa phùn, sương mù, giá rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21/2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thời tiết đêm 18/2: Thủ đô Hà Nội mưa phùn, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong vài ngày tới, hình thái thời tiết mưa phùn, sương mù, độ ẩm cao sẽ duy trì tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, Bắc và Trung Trung Bộ.

Xây dựng 139 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2024, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục vận động, tuyên truyền hội viên tham gia tích cực, đóng góp công sức vào thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Thời tiết ngày 18/2: Bắc Bộ trời rét, nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Bắc Bộ sắp bước vào mùa mưa phùn và nồm ẩm

Nhận định về các hình thái thời tiết trong thời gian tới (từ tháng 3-5/2025), Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, không khí lạnh có khả năng tiếp tục hoạt động mạnh những ngày còn lại của tháng 2 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục