Giờ Trái đất 2025 diễn ra từ 20h30’ - 21h30’ thứ Bảy, ngày 22/3, mang thông điệp "Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”. Sự kiện diễn ra với mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, hướng tới một tương lai xanh và bền vững.



Điện lực Cao Phong tuyên truyền đến khách hàng về sử dụng tiết kiệm điện và Giờ Trái đất 2025.

Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế được phát động, tổ chức theo sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Những năm qua, thông qua sự kiện này đã góp phần nâng cao nhận thức, làm thay đổi thói quen sử dụng điện tiết kiệm của nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Như gia đình ông Nguyễn Quang Hiếu, tổ 13, phường Tân Thịnh (thành phố Hoà Bình), nhiều năm qua đã hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong mùa nắng nóng.

Gia đình ông Hiếu có 5 thành viên, sử dụng các thiết bị điện gia dụng, điều hoà, nóng lạnh, chi phí tiền điện khoảng 700 - 800 nghìn đồng/tháng; mùa hè tăng lên khoảng 1 triệu đồng/tháng. Ông Hiếu cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền, hướng dẫn của ngành Điện, gia đình đã biết cách để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, như thay thế các bóng đèn thắp sáng cũ sang loại đèn LED tiết kiệm điện, mua sắm các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm inverter, đặc biệt là tắt thiết bị điện khi không sử dụng. Trong mùa nắng nóng, việc sử dụng điều hoà nhiệt độ với nhiệt độ hợp lý rất quan trọng để tránh hoá đơn tiền điện tăng cao. Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2025, gia đình sẽ tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Cơ sở sản xuất nước uống và đá viên Trường Thịnh, phường Hữu Nghị (thành phố Hoà Bình) mỗi tháng tiêu thụ điện khoảng 4.000 kWh. Ông Nguyễn Trường Thịnh, chủ cơ sở nhấn mạnh, việc giảm chi phí tiền điện có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, cơ sở đã lựa chọn hệ thống máy móc tự động, các trang thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện (inverter) để giảm chi phí tiền điện. Đồng thời điều tiết giờ sản xuất vào những khung giờ thấp điểm nên đã giảm được 50% chi phí tiền điện.

Những ngày qua, Điện lực thành phố Hoà Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2025. Đồng chí Đinh Hữu Lợi, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Hoà Bình cho biết: Bên cạnh tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất, hằng năm, đơn vị đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đến khách hàng nhằm thay đổi thói quen, nhận thức trong sử dụng điện. Trong đó, trước mùa nắng nóng đơn vị đã làm việc với các khách hàng sản xuất, ký cam kết tham gia Chương trình điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải trong mùa nắng nóng. Theo đó, các đơn vị cam kết tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ so với nhu cầu sử dụng; các cơ sở kinh doanh, dịch vụ giảm 50% thiết bị quảng cáo, trang trí và chiếu sáng vào thời điểm cao điểm buổi tối.

Đồng chí Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hoà Bình cho biết: Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025 đạt hiệu quả, công ty đã phát động đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, khách hàng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của Giờ Trái đất đến cán bộ, công nhân viên và khách hàng sử dụng điện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các điện lực trực thuộc trực tiếp tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và khuyến khích các khách hàng áp dụng các giải pháp sáng tạo, hiệu quả cao trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Có thể thấy, việc sử dụng điện tiết kiệm đã mang lại những lợi ích thiết thực cho mỗi chúng ta. Do đó, hãy cùng nhau tắt đèn vào 20h30’ - 21h30’, ngày 22/3/2025 để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025. Mỗi ngày, với hành động nhỏ là luôn ghi nhớ tắt các thiết bị khi không sử dụng đã tạo nên hiệu quả lớn, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu. 


Viết Đào

Các tin khác


Thời tiết ngày 18/3: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/3, không khí lạnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Phát triển rừng gắn với thị trường tín chỉ carbon

Tỉnh Hòa Bình hiện có trên 467 nghìn ha rừng tự nhiên, hơn 100 nghìn ha rừng sản xuất, là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển thị trường tín chỉ carbon. Tỉnh đã thực hiện cơ cấu cây trồng rừng sản xuất, chủ yếu là những loài cây sinh trưởng nhanh, có năng suất cao, được trồng rộng rãi tại địa phương như: keo, bạch đàn, lát, xoan, tre nứa, bồ đề...

Đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước cho vùng Thủ đô

Vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước (ANNN) trên địa bàn tỉnh vẫn được xem là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng, bởi Hòa Bình là đầu nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh và hàng trăm nghìn hộ dân ở phía Tây Thủ đô Hà Nội. Mất ANNN ở Hòa Bình trực tiếp ảnh hưởng đến hàng triệu người dân vùng Thủ đô...

Chỉ 7 quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn không khí sạch của WHO

Báo cáo thường niên của IQAir cho thấy hầu hết các quốc gia có mức ô nhiễm không khí cao hơn nhiều so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Phân bổ 240 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc phân bổ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 để hỗ trợ các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão, với số tiền được phân bổ 240 tỷ đồng.

Đại bàng công nghệ thế giới "tề tựu" tại Việt Nam

Dù được đánh giá có nhiều cơ hội, lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI, song theo Giám đốc Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Vũ Quốc Huy, Việt Nam không thể tự mình phát triển, mà cần có sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới. Điều này vừa thực hiện phương châm "muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”; đồng thời, có thu hút các "đại bàng công nghệ” mới tạo ra được làn sóng đầu tư, sản xuất tại Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục