Những ý tưởng như chống xói mòn cho đất, gây trồng các loại cây bản địa, chặt phá rừng bừa bãi... được sinh viên đưa ra để xin tư vấn.

Học tập ở khu vực miền núi phía Bắc, nơi đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề môi trường nghiêm trọng như cháy rừng, mưa lũ, khai thác tài nguyên bừa bãi…, các sinh viên ĐH Tây Bắc mong muốn được đóng góp ý tưởng cho cuộc thi "Ý tưởng Xanh", đồng thời có thể nhận tài trợ để cải thiện môi trường địa phương.

Ảnh: PT.
Một buổi trao đổi của sinh viên ĐH Tây Bắc. Ảnh: PT.

Được sự khuyến khích và hỗ trợ từ các thầy cô, cuối năm 2009, các sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu và tiếp cận sâu hơn với cuộc thi. Ngoài thông tin giới thiệu chi tiết và tài liệu hướng dẫn, các bạn còn được hướng dẫn cách xây dựng một dự án. Các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong việc xin tài trợ dự án đã tư vấn các hướng đi giúp dự án khả thi.

Những ý tưởng như chống xói mòn cho đất, gây trồng các loại cây bản địa, chặt phá rừng bừa bãi đều... được sinh viên đưa ra để xin tư vấn. Các giảng viên trẻ nhiệt huyết với môi trường không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng mà còn giúp chắp những ý tưởng thành dự án lớn phục vụ cộng đồng.

Một địa chỉ email được lập ra để sau khi sinh viên viết xong ý tưởng sẽ gửi cho các thầy cô xem và tư vấn thêm. Đồng thời, các thầy cô cũng có một đường dây nóng sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các bạn trẻ.

Ảnh: PT.
Sinh viên theo dõi thông tin về cuộc thi tại bảng tin của trường. Ảnh: PT.

Mỗi vùng miền của đất nước đều đang phải đối mặt với những vấn nạn môi trường đặc thù của địa phương mình, Ban tổ chức cuộc thi Ý Tưởng Xanh 2009 khuyến khích các bạn trẻ trên khắp các vùng miền tổ quốc đóng góp ý tưởng để giúp địa phương mình thực sự xanh.

"Ý tưởng Xanh 2009" là cuộc thi viết về môi trường cho Công ty Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT và Tổng cục Môi trường phát động. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Go Green - Hành trình Xanh tổng thể và sẽ được tổ chức thường niên.

 

                                                                   Theo VnExpress

Các tin khác


Vụ cháy rừng tại Yên Bái: Đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc làm cháy lan sang diện tích rừng

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26/3, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xác định nguyên nhân và diện tích thiệt hại trong vụ cháy rừng xảy ra tại các bản Dào Cu Nha, Hú Trù Lình, xã Lao Chải.

Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục