Không đơn thuần là những hoạt động chia sẻ, giúp đỡ các thành viên trong hội âm thanh, hội chơi phim HD (phim độ nét cao) như thường ngày, ngày Tết là thời điểm mà cuộc chạy đua để sắm bộ dàn máy mới nóng lên.

Những người đón Tết sớm

Có lẽ chính dân chơi âm thanh, HD (hay còn gọi là giới nghe nhìn nói chung) là những người chuẩn bị đón Tết sớm nhất. Bởi ngay từ thời điểm giữa tháng 12 đã có không ít người lên kế hoạch săn tìm, chọn mua các thiết bị mới cho “rạp hát tại gia” của mình được sống động hơn trong những ngày Tết.

Theo anh Nguyễn Long, một thành viên tích cực của diễn đàn VNAV (diễn đàn nghe nhìn Việt Nam), nhiều tay chơi đã bắt đầu cuộc “chạy đua vũ trang” từ khá sớm. Chỉ trong một nhóm nhỏ tại khu vực TP.HCM, không ít người đã nới rộng gian phòng hoặc sửa chữa lại để phù hợp với cấu trúc của một nơi có thể tận hưởng được tất cả những hình ảnh, âm thanh tuyệt vời của cuộc sống.

Năm trước, cuộc chạy đua chỉ nhằm vào các dòng tivi LCD kích cỡ lớn hỗ trợ Full HD. Thị trường khi đó có hàng loạt sản phẩm giảm giá mạnh, các dòng tivi LCD được bán ra tại Việt Nam có giá được hỗ trợ rất tốt so với các nước trong khu vực.

Năm nay, dân chơi đang bắt đầu kế hoạch xem phim Full HD bằng các dòng máy chiếu hỗ trợ độ phân giải cao. Nhiều sản phẩm được các hãng lần lượt tung ra thị trường với giá giảm chỉ còn 1/3 so với cách đây một năm, khiến nhiều dân chơi hồ hởi mua sắm. Nếu trước đây những chiếc máy chiếu hỗ trợ độ phân giải Full HD đều có giá từ khoảng 2.000-3.000 USD thì hiện tại, với chi phí khoảng 1.000 USD, người tiêu dùng đã có thể sắm được hàng tốt.

Theo khảo sát, người chơi phim HD không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào các dòng HTPC (máy tính dùng xem phim HD, hoặc chơi nhạc) bởi các loại HD Player đã có nhiều cải tiến với tính năng tương đương. Hơn nữa, chúng cũng đang ở mức giá khá mềm, chỉ khoảng 200 USD cho một thiết bị phát phim HD nhỏ gọn. Ngoài ra, chất lượng của các dòng HD Player hiện cũng đã đạt mức gần tương đương so với những gì HTPC có thể đem lại.

Cuộc đua diễn ra không chỉ với dân chơi HD lâu năm, mà ngay cả những người mới tập tễnh tham gia. Anh Võ Minh Hùng, quận 3, TP.HCM, đã lập sẵn kế hoạch cho việc đầu tư “rạp hát tại nhà”, chỉ đợi các sản phẩm LCD giảm giá là anh “tậu” về ngay. Tiền thưởng cuối năm cũng là một khoản hỗ trợ tốt để nhiều tay chơi “xuống tay” mạnh hơn trong dịp Tết để nâng cấp các bộ dàn.

Với dân chơi chuyên về âm thanh, sự chuẩn bị cho ngày Tết của họ cũng không kém cạnh. Theo anh Nguyễn Hùng Sơn, quận 11, TP.HCM, một tay thợ lành nghề về chế tác các sản phẩm liên quan tới âm thanh (nổi tiếng với sản phẩm loa tranh) cho biết, đã có 5 khách hàng đặt hàng anh thực hiện bản copy của một số mẫu loa hi-end. Hầu hết các bộ loa đã hoàn thành công đoạn cuối và chuẩn bị giao hàng. Một trong các sản phẩm loa trên mô phỏng bộ loa Acapella, giá 15.000 USD, được khẳng định là có chất âm tương đương so với hàng chính hãng có giá bán trên 20.000 USD. Nhiều dân chơi âm thanh khác với khả năng kinh tế thấp hơn thì săn lùng các linh kiện để phối ghép cho bộ dàn mới.

HD
Bộ dàn "khủng" chơi HD với đầu Bluray

Chủ yếu là “khoe hàng”

Kể lại ngày mùng 2 Tết năm trước, một dân chơi HD ở quận Phú Nhuận cho biết, cả nhóm cùng đi chúc Tết lần lượt các nhà trong nhóm. Hiển nhiên gia chủ hầu như chỉ tiếp khách trong phòng xem phim, không bàn ghế, nhưng hơn chục con người ai nấy đều khoái chí với ly trà đầu năm ngồi bệt ngay dưới đất thưởng thức cái thú vui của âm thanh, hình ảnh và bình luận. Sự trầm trồ khen ngợi của các khách viếng thăm với bộ dàn mới còn khiến chủ nhà cảm thấy vui sướng hơn những lời chúc Tết bình thường.

Tuy nhiên, để thỏa sức đầu tư cho bộ dàn trong ngày Tết, các ông chồng cũng cần sự thông cảm rất nhiều của người vợ. Kể về chuyện gia đình mình, anh Trần Quang Minh, quận 7, TP.HCM vui vẻ nói, “bà nhà tôi cũng rất thông cảm vì hiểu cho sở thích và niềm đam mê của tôi”. Nhiều lúc phải tập trung quá nhiều thời gian cho việc thử nghiệm các thiết bị âm thanh, không còn thời gian dành cho gia đình nhưng vợ anh vẫn hiểu và không làm phiền anh trong những lúc ấy.

Nhiều người mới bước chân vào giới nghe nhìn cũng gặp phải khó khăn khi các "bà chủ gia đình" không chịu mở hầu bao vì chi phí đầu tư khá cao. Đến lúc này thì các ông chồng chỉ còn cách nhờ những người đi trước quảng bá và cho bà xã chứng kiến sự tuyệt vời của công nghệ âm thanh, hình ảnh chất lượng cao. Thực tế là không ai có thể cưỡng nổi sự hấp dẫn của những hình ảnh HD và âm thanh trung thực, sống động do thiết bị âm thanh cao cấp đem lại.

                                                                                             Theo VNN

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục