Sau gần bốn giờ phẫu thuật các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ (Bệnh viện K, Hà Nội) vừa kết thúc thành công ca phẫu thuật cắt bỏ ba khối u lớn ở mặt cho người bệnh Lục Thị Mói (32 tuổi ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Đây là trường hợp cuối cùng trong cùng một gia đình có năm người con đều mang những khối u trên mặt.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ  (Bệnh viện K), người chịu trách nhiệm chính trong kíp mổ cho biết, so với khối u của cô chị Lục Thị Hai (phẫu thuật năm 2007), khối u của Lục Thị Long (phẫu thuật cuối năm 2009) thì mức độ nguy hiểm của trường hợp  Lục Thị Mói lớn hơn nhiều. Trước khi mổ, người bệnh phải mang trên mặt ba khối u lớn, trong đó hai khối u đã xâm lấn toàn bộ vùng xương hàm trên, hai bên má, đẩy hai mắt vọt lên trên trán. Những khối u khổng lồ đó đã “ăn” hết vùng má trái, má phải, cuống mũi không chỉ làm khuôn mặt biến dạng hoàn toàn mà đang xâm lấn vào các tổ chức quan trọng như xương nền sọ, đe đọa tính mạng của người bệnh.


Cũng giống như bốn người chị, em, khi khối u được mở ra bên trọng không chỉ có dịch mà có các tổ chức mủn nát, các nang thoái hóa, xương thịt lẫn lộn. Các bác sĩ đã phải huy động tới hai máy hút dịch và liên tục sử dụng dao điện, kìm để kẹp và cắt bỏ phần xương thoái hóa. 


Sau hơn hai giờ phẫu thuật cắt bỏ khối u, các kíp mổ đã tạo hình lại khuôn mặt cho người bệnh. Nhiều khả năng vẫn giữ lại được thị lực cho hai mắt, nhưng việc ăn uống của người bệnh sau này có thể gặp khó khăn vì bị cắt một phần khoang miệng. Hơn nữa do khối u xâm lấn quá sâu nên đã “ăn” toàn bộ hàm răng bên phải. Các bác sĩ cũng đã tạo hình mũi và giữ lại hàm răng trái cho người bệnh.


Bác sĩ Bảo chi biết thêm: khối u xâm lấn quá rộng, tới mức khi cắt u thì toàn bộ phần cơ và cả xương trên mặt bên trái bị bóc hết. Sau mổ hai hố má lõm sâu khoảng 10 cm so với bề mặt. Mức độ nguy hiểm của những khối u đã khiến kíp mổ nhiều lần phân vân, nhưng đây là “đường cùng” để cứu sống người bệnh nên vẫn quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u dù nguy hiểm. Tuy nhiên đây mới chỉ là thành công bước đầu. Người bệnh sẽ phải trải qua các cuộc phẫu thuật chỉnh hình trong thời gian tới đây.



Bệnh nhân trước khi được phẫu thuật


Đối với bốn trường hợp được phẫu thuật trước đây, sức khỏe tiến triển tốt và chưa thấy sự phát triển của các khối u mới và khối u cũ. Đây là bệnh u xơ men răng, bệnh mang tính chất di truyền và ít được nhắc đến trong y văn thế giới.
 
 
                                                                               Theo ND

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục