Ngày 29-5, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội thảo quốc gia "Ðào tạo nguồn nhân lực y dược theo nhu cầu xã hội", lần thứ hai. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội thảo.

 
Theo đánh giá của Bộ GD và ÐT, cả nước hiện có 14 trường đại học và học viện chuyên ngành, 33 trường cao đẳng, 42 trường trung cấp và một số khoa của trường đại học đa ngành thực hiện đào tạo nguồn nhân lực y dược. Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y dược có hơn 42 nghìn sinh viên với số giảng viên gồm hơn 6,7 nghìn người (trong đó có 87 giáo sư, 466 phó giáo sư, hơn một nghìn tiến sĩ) đạt tỷ lệ 6,12 sinh viên/giảng viên. Trong đó, số giảng viên cơ hữu là giáo sư, phó giáo sư và có trình độ trên đại học cao hơn tỷ lệ


trung bình của hệ thống giáo dục đại học. Ðáng chú ý, trong đào tạo nguồn nhân lực y dược, công tác đào tạo theo địa chỉ, nhu cầu sử dụng được chú trọng. Tuy nhiên, tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong đào tạo nhân lực y dược hiện nay, việc xây dựng và ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe còn chậm, các chương trình khung lạc hậu. Việc tuyển sinh cho khối ngành y dược nhiều năm liền không đủ chỉ tiêu. Việc đào tạo sinh viên y dược còn mất cân đối giữa các vùng miền, số sinh viên ở các vùng núi, vùng khó khăn rất ít. Việc đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển ở các vùng này khó khăn do học sinh các vùng này không theo nổi chương trình đào tạo y dược, có những sinh viên theo học mười năm vẫn chưa ra trường.


Phát biểu ý kiến kết luận tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Nhu cầu nguồn nhân lực y dược hiện nay là rất lớn. Vì vậy, cần tăng chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực y dược trên cơ sở xác định cụ thể ngành, chuyên ngành nào có nhu cầu cấp thiết cần làm ngay. Bên cạnh việc đào tạo theo chỉ tiêu, hằng năm các cơ sở đào tạo cần phối kết hợp đẩy mạnh đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Trong đó, Bộ GD và ÐT cùng Bộ Y tế cần rà soát lại tiêu chuẩn tuyển sinh, chính sách về đào tạo theo địa chỉ. Tăng cường đào tạo lực lượng cán bộ giảng viên y dược cho các vùng miền vì hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng sông Hồng và Ðông Nam Bộ. Bộ GD và ÐT và Bộ Y tế cần thống nhất về: Công tác tuyển sinh; quy chế đào tạo theo địa chỉ; chương trình tiền kiểm và hậu kiểm trong đào tạo nhân lực y dược; xây dựng lộ trình đánh giá chất lượng đào tạo; lộ trình đào tạo giảng viên; đào tạo chuyên môn quản lý bệnh viện và xây dựng kênh thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực y dược nhằm tạo cơ sở cho việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng theo nhu cầu xã hội...
 
 
                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục