Nghiên cứu mới đây nhất của các nhà khoa học sinh vật đã chỉ ra rằng, một thảm họa dịch bệnh đã khiến cho 30 loài động vật lưỡng cư trong đó có 5 loài là động vật mới chưa được tiến hành nghiên cứu biến mất ở hệ sinh thái rừng El Cope, Panama.

Mô tả ảnh.
Một loài ếch khu vực El Cope nhiễm nấm chytrid đang được nghiên cứu. Ảnh: Telegraph.

Đây được xem là thảm họa tuyệt chủng do loài nấm độc chytrid gây ra. Nấm chytrid cũng chính là nguyên nhân gây ra việc suy giảm động vật lưỡng cư lớn ở Trung – Nam Mỹ và Úc trong những năm 1980 trước đây. Loài nấm độc này tấn công trực tiếp lên da, cơ quan hô hấp, phá hủy các lỗ thở và hút nước của ếch khiến cho ếch bị mất trọng lượng và cuối cùng là chết.

Lo ngại về sự xuất hiện của nấm chytrid ở El Cope, các nhà khoa học đã đến đây vào năm 1998 và 2004 để có thể ghi chép những thông tin di truyền của các loài ếch và kỳ giông trong khu vực trước khi loại nấm này xâm nhập.

Đúng như dự đoán, nấm chytrid đã xuất hiện ở El Cope vào năm 2004 và nhanh chóng tiêu diệt các loại động vật lưỡng cư trong đó chủ yếu là các loài ếch. Nấm độc chytrid này tiêu diệt các loại ếch rất nhanh. Các nhà khoa học hầu như không thể theo dõi được quá trình biến mất của các loài ếch.

Tuy nhiên, với các dữ liệu di truyền đã được lưu giữ, nhóm nghiên cứu đã xác định được các loài bị biến mất và khẳng định trong đó có một số loài là động vật mới vừa được phát hiện.

"Chúng tôi phát hiện ra những loài mới và biết được sự biến mất của chúng trong cùng một lúc. Đó là hai quá trình trái ngược nhau hoàn toàn nhưng ở trường hợp này chúng lại gặp nhau”, nhà sinh vật học Andrew Crawford, Đại học Andes ở Bogotá, Colombia phát biểu.

Trước khi nấm chytrid tấn công El Cope, Crawford và các đồng nghiệp đã thu thập được mẫu ADN của 63 loài ếch và các loài kỳ giông trong bán kính 1,5 dặm vuông (tương đương với 4km2) trong khu vực.

Dữ liệu này đã được chuyển đến cho sở dữ liệu di truyền động vật lưỡng cư. Bằng cách kết hợp các mẫu ADN mới thu thập được với những dữ liệu di truyền đã có, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra được 11 loài động vật lưỡng cư mới.

Sau dịch nấm chytrid, một cuộc khảo sát đã được tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 2006 – 2008 và cho kết quả là 25 trong số 63 loài đã biến mất, 5 trong số 11 loài mới cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. 9 loài khác bị sụt giảm số lượng lớn: từ 85% – 99% so với cuộc khảo sát trước đó.

Mặc dù các loài này không bị tuyệt chủng trên diện toàn cầu những rõ ràng cũng không có nhiều hi vọng rằng động vật lưỡng cư ở các khu vực khác sẽ không bị ảnh hưởng như ở El Cope.

Đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân để lí giải cho sự lây lan của nấm chytrid và rất có thể nó sẽ được toàn cầu hóa bởi sự liên kết giữa con người và hàng hóa ngày càng trở nên phổ biến. Và khi đó nấm chytrid có thể sẽ đe dọa đến cả các loài động vật với mã gen di truyền khác.

Crawford nói: “Chúng tôi hy vọng rằng sẽ không tìm thấy các mầm bệnh như thế tấn công lên động vật có vú”.

 

                                                            Theo Báo Vietnamnet

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục