Chiếc xe buýt bị chôn vùi ngày 5-9

Chiếc xe buýt bị chôn vùi ngày 5-9

Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc họp của các bộ trưởng và chuyên gia môi trường đến từ 46 nước diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, LHQ đã kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới hành động khẩn cấp để tiến tới một thế giới ít hoặc không có khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

 

Gần đây, thế giới đã chứng kiến những trận lũ lụt lịch sử tại Pakistan, Trung Quốc hay nạn cháy rừng hoành hành ở Nga. Đây chính là hậu quả của biến đổi khí hậu mà con người đã góp phần không nhỏ để nó diễn ra nhanh hơn.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 3-9 cũng đã gửi thông điệp đến Hội nghị quốc tế về đại dương diễn ra tại New York (Mỹ), kêu gọi bảo vệ môi trường và đề nghị các nước cần thực hiện trách nhiệm tập thể bảo vệ các đại dương của thế giới.

Ông Ban Ki-moon cho rằng trong khi các đại dương tạo ra các nguồn oxy, cung cấp thực phẩm và các nguồn dinh dưỡng, hấp thụ khí thải gây hiệu ứng nhà kính chống biến đổi khí hậu..., thì các hoạt động của con người lại đang gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường và hệ sinh thái của các đại dương. Vì thế, mọi hành động của con người đối với các đại dương phải được thực hiện trong khuôn khổ Công ước LHQ về luật biển.

Theo AFP, Tổng thống Guatemala Alvaro Colom ngày 5-9 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại quốc gia Trung Mỹ này khi tình hình thời tiết đang có chuyển biến ngày càng tồi tệ hơn. Ít nhất 20 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ sạt lở núi xảy ra ngày 5-9 tại miền Tây Guatemala, làm một chiếc xe buýt bị chôn vùi. Nguyên nhân gây ra vụ lở núi là do mưa lớn kéo dài nhiều tuần qua. Cùng ngày, 4 người dân Guatemala đã thiệt mạng do lở núi làm sập nhà.

Sau 2 tuần liền mưa to, gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại khu vực Trung Mỹ, đã có ít nhất 183 người thiệt mạng, trong đó có 165 người Guatemala. Hàng ngàn người đã mất nhà cửa. Mức thiệt hại do mưa lũ gây ra tại khu vực này được ước tính khoảng 350-500 triệu USD. Các nhà khí tượng học Guatemala đã cảnh báo sẽ có những đợt mưa to hơn nữa tại khu vực này trong vòng 2-3 ngày tới.  

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục