Hôm qua, nhà sản xuất điện thoại kỳ cựu của Mỹ đã đâm đơn kiện “lính mới” Apple vi phạm 18 bằng sáng chế của hãng. Đây là động thái mới trong một loạt đơn kiện lẫn nhau giữa các nhà sản xuất smartphone.

 


Motorola cáo buộc dịch vụ MobileMe và gian hàng App Store của Apple xâm phạm nhiều công nghệ thuộc sở hữu của hãng, trong đó có dịch vụ e-mail không dây, cảm biến lân cận, quản lý ứng dụng, các dịch vụ bản đồ và khả năng đồng bộ với nhiều thiết bị.

 

Motorola phát đơn kiện “Quả táo” chỉ vài ngày sau khi Microsoft cáo buộc hãng này vi phạm nhiều bằng sáng chế của họ.

 

Ngoài việc đệ đơn lên tòa án Quận Illinois và Florida, Motorola còn vận động hành lang nhằm kêu gọi Ủy ban thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết với Apple. Hiện tại Apple từ chối bình luận về những cáo buộc trên.

 

Ông Kirk Dailey, Phó chủ tịch bộ phận sở hữu trí tuệ của Microsoft, cho hay trên tờ Wall Street Journal, “Apple từ chối mua bản quyền” sau một thời gian dài thương lượng.  “Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên phải đệ đơn kiện để Apple ngừng vi phạm bằng sáng chế của Motorola”.

 

Việc kiện tụng lẫn nhau giữa các hãng công nghệ đã không còn mới mẻ nữa. Trong 2 năm gần đây, các nhà sản xuất điện thoại liên tiếp đòi kéo nhau ra tòa. Tháng 10 năm ngoái, Nokia đã châm ngòi cho cuộc chiến pháp lý căng thẳng với Apple khi lên tiếng cáo buộc chiếc điện thoại iPhone vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ mạng LAN không dây và GSM. Tuy nhiên, Apple cũng “đáp trả” Nokia bằng một đơn kiện trong đó khẳng định Nokia đã vi phạm 13 bằng sáng chế của hãng liên quan đến điện thoại iPhone.

 

Sau đó, Apple còn cáo buộc HTC, nhà sản xuất điện thoại rất tích cực trong việc sử dụng hệ điều hành Android của Google, xâm phạm 20 bản quyền công nghệ của iPhone. Động thái này của Apple được giới phân tích cho rằng thực chất là nhắm vào Google - chủ nhân của phần mềm Android.  Cuộc chiến pháp lý giữa hãng sản xuất điện thoại Đài Loan và Apple càng trở nên leo thang khi HTC phát đơn kiện cáo buộc “chủ nhân” của những chiếc điện thoại iPhone, máy tính iPad và máy nghe nhạc iPod vi phạm 5 bản quyền công nghệ của mình.

 

Đến thời điểm hiện nay, tòa án vẫn chưa có phán quyết cuối cùng cho những tranh chấp giữa các hãng sản xuất smartphone.
 
 
 
                                                                          Theo DanTri

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục