Khi xướng danh Andrei Konstatinovitch Geim là người có vinh dự được trao giải Nobel, nhiều người Nga còn ngỡ ngàng vì họ chưa từng nghe đến cái tên lạ này. Người ta đã phải đặt câu hỏi, Andrei Geim, ông là ai?


 

Andrei Geim, một trong hai nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2010. Ảnh: Internet.


Andrei Konstaninovitch sinh năm 1958 tại Sochi trong một gia đình kỹ sư. Năm 1975 ông tốt nghiệp với huy chương vàng tại Trường Trung học số 3 tại Nakchika,thủ đô nước CH tự trị Kabardino-Balkaria. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói ông cảm thấy mình là người châu Âu nhưng trong dòng máu có 25% là người karbadino-balkaria.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi vào Đại học Tài chính tại Matxcơva nhưng trượt vì lý lịch: ông thuộc người Đức thiểu số. Ông phải tìm một con đường khác để được vào đại học. Vì vậy, làm công nhân một năm ở nhà máy điện Nalchika rồi ghi tên học hàm thụ Đại học Vật lý kỹ thuật Matxcơva. Geim tốt nghiệp xuât sắc với toàn điểm 5 (trừ một điểm 4 về môn Kinh tế chính trị học xã hội chủ nghĩa) vào năm 1982.


Ông xin làm nghiên cứu sinh và sau 5 năm bảo vệ luận án phó tiến sĩ tại Viện Vật lý chất rắn, thuộc VHLKH Liên Xô. Sau đó làm việc tại Viện những vấn đề vi điện tử và các vật liệu đặc biệt tinh khiết mới thành lập.  


Năm 1990, Geim nhận được học bổng của Hội Hoàng gia Anh và đã làm việc tại các trường Đại học Anh, Đan Mạch, Hà Lan. Từ năm 2001, ông quay lại làm việc tại ĐH Manchester rồi được phong giáo sư danh dự tại ĐH công nghệ Delf, trường Cao đẳng kỹ thuật Zurich và Đại học Antwerpen.


Năm 2008 ông được mời làm viện trưởng Viện Max Planck tại CHLB Đức, nhưng ông đã từ chối. Vợ ông, bà Irina Grogorieva làm việc cùng phòng thí nghiệm của ông.


Trong số những thành tựu khoa học, ông đã chế ra được băng dính tắc kè (loài bò sát có thể bò trên trần mà không bị rơi vì bàn chân có kết cấu đặc biệt). Vào năm 2000, những thí nghiệm dùng nam châm để làm một con bài nhảy lên đã khiến ông được trao giải Ig Nobel, giải thưởng dành cho những phát minh ngớ ngẩn nhất. Nghĩa là con người thông minh này đã từng… rất đần độn và được những 2 giải Nobel đối nghịch nhau.

 
                                                                            Theo VietNamnet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục