Từ ngày hôm qua (4/1), báo điện tử VietNamNet lại bị hacker tấn công khiến trang web này bị quá tải. Thông tin trên đã được ông Bùi Bình Minh, trợ lý Tổng biên tập VietNamNet xác nhận trưa ngày 5/1.

 
Phải mất khá nhiều thời gian độc giả mới có thể truy cập được vào VietNamNet. Ảnh chụp màn hình lúc 12 giờ 20 phút ngày 5-1.

Theo ông Minh, hacker đã tấn công VietNamNet bằng cách chỉ huy hệ thống máy tính bị nhiễm virus truy cập liên tục vào địa chỉ ww.vietnamnet.vn làm quá tải các máy chủ web, khiến độc giả không thể truy cập được website này hoặc truy cập rất chậm.

Theo nhận định ban đầu, lượng truy cập tăng đột biến này xuất phát từ nhiều địa chỉ mạng (IP) ở cả trong nước và quốc tế. Do đó, rất khó để phân biệt được địa chỉ mạng nào là do hacker sử dụng và địa chỉ mạng của người đọc.

Ông Minh cũng cho hay đây là một trong những phương pháp tấn công cổ điển, đã từng xảy ra với một số trang web lớn như Microsoft. Cuộc tấn công này không xâm nhập được vào hệ thống của VietNamNet.

“VietNamNet đang phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính, cơ quan an ninh để tìm dải địa chỉ tấn công của hacker,” ông Minh cho biết.

Tuy nhiên, ông Minh cũng không chắc chắn được việc VietNamNet sẽ khắc phục được sự cố là khi nào. Trên báo điện tử VietNamNet cũng đã có thông báo về vấn đề này.

Được biết, việc truy tìm thủ phạm trong 3 vụ tấn công VietNamNet trước đó đang có nhiều diễn biến, song vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra.
 
 
                                                         Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục