Hội Thiên văn học Hoàng gia Canada thông báo: Cô bé Kathryn Aurora Gray tỉnh New Brunswick, Canada khi cùng với cha - một nhà thiên văn nghiệp dư - quan sát kính viễn vọng đã trở thành người trẻ tuổi nhất phát hiện ra một ngôi sao hoàn toàn mới trong số các loại sao Supernova (sao Siêu mới).

 

Cô bé Kathryn trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới phát hiện một sao Siêu mới.

Kathryn Gray phát hiện ra ngôi sao Siêu mới trong bức ảnh chụp Thiên hà UGC 3378 trong chòm sao Giraffe mà bố cô là Paul Gray và bạn ông là David Lane chụp được trên kính viễn vọng của Đài thiên văn nghiệp dư Abbey Ridge.

Cô bé quan sát bức ảnh chụp Thiên hà UGC 3378, mà bố cô cùng bạn chụp được vào đầu năm mới, trong đó nổi lên một ngôi sao nhỏ có cấp độ 17 (trong thang sắp xếp về độ lớn), mà trong tất cả những bức ảnh trước chưa ai nhận ra.  Ông bố đã giúp cô gửi thông báo về phát hiện của mình đến Liên đoàn thiên văn quốc tế.  

Ngay lập tức hai nhà thiên văn Mỹ là Brian Tieman bang Illinois và  Jack Newton bang Arizona khẳng định sự đúng đắn của phát hiện này. Sau đó, Liên đoàn thiên văn quốc tế đã chính thức gửi điện công nhận phát hiện của cô bé và ký hiệu ngôi sao mới này là SN2010lt.

Đối với David Lane, đây là ngôi sao Siêu mới thứ tư mà ông phát hiện, đối với Paul Gray là ngôi sao thứ thứ bảy, còn đối với con gái ông, cô bé Cathryn thì đây là phát hiện đầu tiên của cô.

Những ngôi sao Siêu mới là những ngôi sao bùng cháy ở giai đoạn tiến hoá cuối cùng của những vì sao khổng lồ, khi cạn kiệt nhiên liệu nhiệt hạch. Phản ứng nhiệt hạch tắt dần ở giữa, khiến nó bị nén lại vào phía tâm của thiên thể.

Kết quả là ngôi sao bị nổ rất mãnh liệt phát ra ánh sáng rực rỡ trong toàn thiên hà. Sau đó, ánh sáng tắt để lại một lỗ đen hoặc một ngôi sao nơtron. Cũng chính do vụ nổ của các ngôi sao Siêu mới trong không gian vũ trụ, những nguyên tố siêu nặng phát tán ra xung quanh, tạo ra các hành tinh, như Trái đất của chúng ta.

 

                                                                             Theo VietNamnet

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục