Các tỉnh Bắc Bộ sẽ

Các tỉnh Bắc Bộ sẽ "tạm biệt" cái lạnh trong ngày áp Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/2, lưỡi cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất có nơi trên 26 độ C, trời không mưa, nắng ấm trên toàn khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

 

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, không mưa, đêm se lạnh.

Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Nam đang hoạt động cấp 3-4, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Khu vực biển Đông có mưa và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Trong ngày, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi 9-11 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C và cao nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C và cao nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam từ 22-25 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2- 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C và cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

 

                                                                                  Theo TTXVN



Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục