Android đã vượt qua Symbian để trở thành hệ điều hành phổ biến nhất trên smartphone trong quý IV/2010. Tuy nhiên, trong cả năm 2010, Symbian vẫn tiếp tục nắm giữ “ngôi vương”.

 

Cách đây chưa lâu, số liệu của hãng thống kê thị trường Canalys công bố đã cho thấy Android đã vượt qua Symbian để trở thành hệ điều hành phổ biến nhất trên smartphone trong quý IV/2010. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của hãng thống kê Gartner đã phủ định điều này.

Theo Gartner, số lượng smartphone sử dụng Symbian tiêu thụ được trong năm 2010 vẫn vượt trội hơn các đối thủ khác nhờ vào các sản phẩm mới của Fujitsu, Sharp và các sản phẩm đã có trước đây của Sony Ericsson và Samsung.

Theo đó, Android đã đạt kỷ lục, với mức tăng trưởng 888,8% trong năm 2010, với 67 triệu sản phẩm tiêu thụ, chỉ xếp thứ 2 sau Symbian.

Hệ điều hành của Nokia mặc dù vẫn dẫn đầu, với 111,6 triệu sản phẩm tiêu thụ trong năm 2010, nhưng tốc độ tăng trưởng là quá chậm chạp so với sự bùng nổ các đối thủ. Đó là lý do giải thích thị phần của Nokia đã giảm từ 46,9% trong năm 2009 xuống còn 37,6% trong năm 2010.

Một “đối thủ mới nổi” khác bên cạnh Android trong năm 2010 là iOS của Apple, với 15,7% thị phần và 46,6 triệu sản phẩm tiêu thụ được. Apple đã gần bắt kịp đối thủ đứng trên mình là RIM (với hệ điều hành BlackBerry). Trong năm qua, RIM chiếm 16% thị phần di động với 47,5 triệu sản phẩm bán được.

Với 4,2% thị phần trong năm qua, Microsoft vẫn chỉ nắm một phần rất nhỏ trên thị trường di động so với các đối thủ khác. Nhưng với thông tin Microsoft sẽ hợp tác với Nokia, chắc chắn đây sẽ là một “đối thủ đáng gờm” trên thị trường smartphone.

Tổng thể thị phần smartphone trong năm 2010


Tuy nhiên, nếu Nokia hợp tác cùng Microsoft, sẽ có rất nhiều vấn đề được đặt ra. Với một công ty lớn mạnh như Nokia, cùng nền tảng hệ điều hành sẵn có lâu đời, lại phải “núp bóng” Microsoft để tìm lại vinh quang xưa, chắc hẳn đây sẽ là một quá trình khó chấp nhận cho những ai yêu thích hãng điện thoại đến từ Phần Lan này.

Tuy có sự khác biệt về thông tin của 2 bảng thống kê, nhưng xu hướng tăng trưởng của thị phần hệ điều hành trên smartphone trong 2 bản báo cáo vẫn là tương tự nhau, đều cho thấy sự tăng tốc đáng kinh ngạc của Android và sự chững lại của Symbian.

Theo dự đoán của các chuyên gia, trong tương lai gần, thị phần của Symbian chắc chắn sẽ bị giảm sút nhiều hơn nữa, và chắc chắn, bảng xếp hạng thống kê ở trên sẽ có nhiều sự biến động sau khi năm 2011 kết thúc.

 

                                                                                  Theo DanTri

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục