Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Pháp hôm qua ký thỏa thuận hợp tác trong hoạt động theo dõi rác vũ trụ và ngăn chặn nguy cơ va chạm giữa các vệ tinh nhân tạo của hai nước.

 
Hai vệ tinh gián điệp của Mỹ. Ảnh:
Hai vệ tinh gián điệp của Mỹ. Ảnh: xyberlog.com.

Trong bối cảnh số lượng quốc gia phóng vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ ngày càng tăng, nguy cơ va chạm giữa các vệ tinh và tranh chấp quốc tế về không gian sẽ ngày càng tăng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nhận định trong cuộc họp báo với người đồng nhiệm Pháp, ông Alain Juppe.

“Hiệp ước này sẽ thúc đẩy an ninh và giảm nguy cơ xảy ra những sự cố, hiểu nhầm và tranh chấp ngoài ý muốn giữa hai nước”, AFP dẫn lời ông Gates.

Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với AFP rằng, theo một điều khoản hiệp ước, Mỹ và Pháp và sẽ chia sẻ dữ liệu kỹ thuật và xem xét khả năng thành lập những “mạng lưới giám sát không gian chung”. Mục đích của văn kiện là thúc đẩy việc chia sẻ thông tin về rác và nguy cơ va chạm giữa các vệ tinh nhân tạo.

“Chúng tôi đang chuyển trọng tâm từ bảo vệ sang chia sẻ thông tin”, vị quan chức nói.

Hoạt động liên lạc, định vị toàn cầu, do thám và gián điệp của quân đội Mỹ và các đồng minh phụ thuộc chặt chẽ vào các vệ tinh nhân tạo. Vì thế giới chức Mỹ ngày càng lo ngại về những nguy cơ đối với các vệ tinh nhân tạo của họ. Hiệp ước phản ánh một chính sách an ninh không gian của Washington, theo đó Mỹ muốn hợp tác với các nước khác để giảm chi phí và giảm thiểu những nguy cơ đối với vệ tinh nhân tạo. Mỹ ký thỏa thuận hợp tác vũ trụ với Australia vào năm ngoái và Washington đang đàm phán với Canada để tiến tới một văn kiện tương tự.

Hệ thống giám sát vũ trụ của Mỹ đang theo dõi khoảng 22 nghìn vật thể nhân tạo trong vũ trụ. Giới chuyên gia ước tính vài trăm nghìn mảnh rác vũ trụ có kích thước quá nhỏ nên con người không thể theo dõi.

 

                                                       Theo VnExpress

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục