Bảo tàng Lịch sử Bern, Thụy Sỹ đã hủy các kế hoạch tiến hành một cuộc triển lãm về nhà khoa học thiên tài Albert Einstein ở Thượng Hải, Trung Quốc.

 


Albert Einstein (1879-1955) - cha đẻ của thuyết tương đối đã được trao giải Noble Vật lý năm 1921. Ảnh: WordPress.

Hãng thông tấn BBC đưa tin, Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Thượng Hải cũng từng đề nghị kết hợp triển lãm về Einstein với một cuộc trưng bày về Khổng Tử - triết gia nổi tiếng của Trung Quốc.

Cho tới hiện tại, cả Bảo tàng Bern và Bảo tàng Thượng Hải đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các thông tin trên.

Thượng Hải được cho là nơi Einstein chính thức biết tin ông đã giành được giải Noble Vật lý năm 1921. Ông được biết đến nhiều nhất như cha đẻ của thuyết tương đối và có công thay đổi cách chúng ta hiểu biết về vũ trụ.

Cuộc triển lãm về Albert Einstein (1879-1955) đã và sẽ tiếp diễn tại Bảo tàng Khoa học Hồng Kông cho tới tháng Tám. Cuộc triển lãm từng được tổ chức trước đó ở Bắc Kinh và Quảng Đông. Các cuộc triển lãm này là một phần trong những hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc - Thụy Sỹ và do chính phủ Thụy Sỹ đứng ra tài trợ.

Hãng tin AP dẫn lời một giám đốc tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Thượng Hải nói ông không biết tại sao các cuộc thảo luận về việc tổ chức triển lãm Einstein tại Thượng Hải lại chấm dứt. Ông cho biết thêm rằng, chính bảo tàng Thượng Hải đã có ý kiến kết hợp triển lãm về Einstein với một cuộc trưng bày về Khổng Tử - triết gia sống trước thời của nhà vật lý châu Âu hơn 2.000 năm.

Trong khi đó, theo tiết lộ của một nguồn tin giấu tên với tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng của Hồng Kông, ngay cả trước vấn đề ở Thượng Hải, Bảo tàng Khoa học và Công nghệ ở Bắc Kinh từng yêu cầu cuộc triển lãm về Einstein loại bỏ các nội dung lịch sử dính dáng đến Thế chiến thứ nhất. Tờ báo này nói, phía Thụy Sỹ nhất quyết phản đối yêu cầu này và khẳng định toàn bộ việc triển lãm sẽ bị hủy bỏ.

Bắc Kinh về sau đã nhượng bộ và cuộc triển lãm về Einstein diễn ra đúng kế hoạch, thu hút khoảng 200.000 khách viếng thăm trong vòng 4 tháng.

Tại Hồng Kông, phần triển lãm đề cập tới nạn tàn sát người Do Thái và các trại tập trung của Đức Quốc xã có gắn khuyến cáo du khách rằng khu vực này "không phù hợp cho trẻ em".

Một số nhà quan sát bình luận rằng, sự bất đồng giữa Trung Quốc và phương Tây cho thấy những cách nhìn nhận lịch sử khác nhau.

                                              Theo VietNamNet

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục