Cảnh tan hoang sau lốc xoáy ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Cảnh tan hoang sau lốc xoáy ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Theo tổng hợp từ các địa phương, đến ngày 26-6, số người chết do bão số 2 đã tăng thêm 5 người , nâng tổng số người chết là 20 người, trong đó tại Hải Phòng 7 người, Thanh Hóa 4 người, Yên Bái 4 người, Nam Định 3 người, Thái Bình 1 người và một công nhân mang quốc tịch nước ngoài bị lũ cuốn trôi ở Hà Giang vào ngày 23-6. 10 người mất tích trên tàu cá TH- 90526 do ông Nguyễn Văn Hạnh (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đã có liên lạc.

 

Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn công tác xuống địa phương nắm bắt tình hình và có phương án kịp thời hỗ trợ cho tàu cá của ông Nguyễn Văn Hạnh vào bờ an toàn. Ngoài ra, bão số 2 cũng khiến 10.150ha diện tích lúa bị ngập úng, đổ giập (trong đó Ninh Bình 1.190ha, Thái Bình 580ha, Thanh Hóa 2.030ha, Nghệ An 3.535ha); hơn 4.000ha diện tích hoa màu bị ngập; mạ bị trôi, ngập úng 2.314,4ha...

Trong ngày 26-6, các địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả. Tại Nghệ An, các lực lượng trong tỉnh dồn sức bảo đảm giao thông, đặc biệt trên quốc lộ 48 và 7 đang bị sạt lở nghiêm trọng; tổ chức cắm biển cảnh báo ở những điểm có thể xảy ra sạt lở lũ quét. Riêng với Hà Nội, tận dụng thời tiết thuận lợi trong ngày 26-6, nông dân ngoại thành Hà Nội tập trung thu hoạch lúa xuân và giữ nước làm đất sản xuất vụ mùa. Bên cạnh đó, hơn 5.000ha mạ cũng đã được các đơn vị thủy nông trên địa bàn thành phố khoanh vùng tiêu úng kịp thời nên đã giảm thiệt hại. Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP chỉ đạo các địa phương bảo đảm sản xuất, sinh hoạt của người dân được diễn ra bình thường; ứng trực thường xuyên tại các vị trí xung yếu về đê điều, ngập úng, lụt để kịp thời xử lý tình huống xảy ra.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cử 250 CBCS thuộc Đoàn B01 về giúp dân gặt lúa chạy úng. Đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với Ban CHQS quận Hà Đông và cấp ủy, chính quyền phường Phú Lương để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả nhất.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo KTTV trung ương chiều ngày 26-6, tại một số tỉnh Bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa do hoàn lưu của vùng thấp gây ra. Mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến mực nước lũ sông Lam, sông Bưởi lên vượt mức lịch sử. Cụ thể như, sông Lam tại Mường Xén đạt đỉnh 145,49m, lớn hơn lũ lịch sử 3,34m. Hôm nay (27-6), mực nước lũ một số sông sẽ đạt đỉnh cao nhất trong đợt lũ như sông Cả tại Nam Đàn sẽ lên gần 6m, trên báo động 1. Các địa phương này cần tiếp tục đề phòng lũ, sạt lở đất. Ban chỉ đạo PCLB trung ương yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động lực lượng thu hoạch diện tích lúa chín; chủ động tiêu úng, bảo vệ mạ, cử cán bộ xuống vùng sâu chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên và hỗ trợ người dân bị thiệt hại, tổ chức vệ sinh môi trường.

                                                                          Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục