Trong chương trình khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) và đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh ứng dụng KHCN của Chính phủ, chiều 28.6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Viện Nghiên cứu cơ khí (Narime) về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN của viện.
Theo tiến sĩ Nguyễn Chỉ Sáng, với định hướng các hoạt động nghiên cứu KHCN gắn liền với các chương trình phát triển KT-XH, lấy mục tiêu phục vụ SX. Trong những năm qua, viện đã đi sâu vào công tác tư vấn thiết kế nhằm cùng các nhà sản xuất trong nước chủ động chế tạo thiết bị, giảm nhập siêu như: Thiết kế cho các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, công nghiệp chế biến bôxít, ximăng, chế tạo giàn khoan trên biển...
Lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO năm 2010. |
Thực hiện chiến lược phát triển viện với phương châm gắn các hoạt động nghiên cứu với chương trình phát triển KT-XH, Narime từng bước làm chủ việc thiết kế và chế tạo các thiết bị phụ trợ, thiết kế nhà máy, quản lý dự án, tích hợp thiết bị đưa vào vận hành tại các nhà máy nhiệt điện chạy than, nhà máy chế biến bôxít, chế tạo các hệ thống thiết bị tách nước cho bùn đỏ...
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Narime cũng báo cáo Phó Thủ tướng những khó khăn trong nghiên cứu KHCN như nhiều thiết bị nghiên cứu của viện được đối tác nước ngoài đánh giá cao, không thua kém các sản phẩm cùng loại sản xuất tại các nước phát triển, ứng dụng tốt trong thực tế của VN nhưng không bán được vì bị khách hàng chê là hàng sản xuất trong nước. Do vậy, đề nghị Chính phủ cần có cơ chế, bảo hộ nghiên cứu KHCN tạo động lực cho nghiên cứu KHCN phát triển.
Theo Báo Laodong