(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Đà Bắc đã trồng được trên 500 ha rừng đạt 27% kế hoạch của cả năm. Trong đó nhân dân tự trồng 240ha, lâm trường Tu Lý trồng 110 ha, công ty D&G 150 ha.
Các dự án còn lại đang phát thực bì, triển khai thiết kế để chuẩn bị cho công tác trồng rừng. Theo kế hoạch năm 2011 toàn huyện trồng 1.850 ha rừng. Trong đó các dự án, doanh nghiệp trồng 1.570 ha gồm dự án 661 trồng 30 ha, lâm trường Ty Lý 150 ha, Phòng hộ sông Đà 42 ha, công ty D&G 200 ha. Các dự án khác 1.145 ha và dân tự trồng 280 ha. Ngoài ra huyện còn tổ chức sóc rừng trồng qua các năm là 4.314 ha, bảo vệ 40.454 ha rừng (trong đó 14.166 ha rừng trồng, 26.287 ha ha rừng tự nhiên), khoanh nuôi tái sinh 982 ha rừng tự nhiên.
Việt Lâm
Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.
Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.
Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.