Sau sự cố nổ Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma tại Nhật Bản, Việt Nam đã yêu cầu phía đối tác nâng cao các tiêu chuẩn về thiết kế an toàn (kể cả tiêu chuẩn dự phòng cho an toàn). Thí dụ, với động đất nếu khảo sát khu vực này cao nhất có thể xảy ra là 7 độ rích-te thì tiêu chuẩn dự phòng là 8 độ rích-te, các chuyên gia khuyến cáo có thể sẽ phải đưa lên đến 9 độ rích-te. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, TS Lê Ðình Tiến, cho biết tại hội thảo do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức vào ngày 15-8 tại Hà Nội.
TS Tiến cũng nhấn mạnh, chủ trương phát triển điện hạt nhân đã được Chính phủ Việt Nam xem xét rất kỹ lưỡng, trên nguyên tắc an toàn cao nhất. Ðiện hạt nhân được xem là sự lựa chọn phù hợp điều kiện phát triển kinh tế của đất nước. Việt Nam xác định xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hành lang pháp lý... đều là những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt khi chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.
Tại hội thảo, những thông tin, kinh nghiệm về những khó khăn, thách thức đặt ra cho các nước đang phát triển, các giải pháp để khắc phục trong quá trình thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đã được các chuyên gia đến từ Tập đoàn Worley Parsons và Tập đoàn Risk Enginnering của Bun-ga-ri chia sẻ. Ðây là những bài học, kinh nghiệm có giá trị để quá trình triển khai thực hiện các dự án tránh được những sai lầm không đáng có.
Theo Báo Nhandan
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.