Tàu vũ trụ Soyuz TMA-21 của Nga đưa 3 nhà du hành từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS đã hạ cánh an toàn ngày 16.9 tại Kazakhstan. Tuy nhiên, cuộc đổ bộ đã khiến mọi người thót tim vì việc liên lạc bị gián đoạn.

 

d
3 nhà du hành vũ trụ trở về an toàn.

Nhà du hành Mỹ Ron Garan và 2 nhà du hành Nga Andrei Borisenko và Alexander Samokutyayev đã hạ cánh lúc 10h ngày 16.9 theo giờ địa phương ở Kazakhstan - sau 164 ngày trong vũ trụ. Trước đó, nhiều cuộc liên lạc từ trung tâm điều khiển ở Korolyo ngoại ô Mátxcơva tới tàu TMA-21 đã không được trả lời trong nhiều phút đồng hồ sau khi tàu ra khỏi quỹ đạo.

Việc liên lạc cuối cùng được nối lại giữa các nhà du hành với một máy bay Antonov bay gần khu vực hạ cánh của họ. Việc hạ cánh diễn ra êm thấm tại khu vực đã được định trước và hầu như đúng thời gian đã định. Phía Nga đã cử 14 trực thăng Mi-8 và gần chục xe địa hình đến khu vực hạ cánh để tìm kiếm tàu TMA-21 và họ đã tìm thấy ngay các nhà du hành.

Samokutyayev - người ngồi ghế giữa trong tàu Soyuz - là người đầu tiên được kéo ra khỏi tàu. Trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt. Tiếp đó đến lượt Garan và Borisenko - tất cả được kiểm tra sức khoẻ trước khi về nhà.

Các nhà du hành Sergei Volkov của Nga, Michael Fossum của Mỹ và Satoshi Furukawa của Nhật vẫn còn trên ISS và dự kiến sẽ trở về trái đất vào 22.11. Giới chuyên môn cho rằng sẽ còn nhiều giây phút hồi hộp trước cuộc trở về đó, bởi Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos đã hoãn tới hai lần việc phóng tàu vũ trụ có người lái Soyuz lên ISS sau sự cố nổ tàu chở hàng tháng trước.

Từ khi chương trình tàu con thoi của Mỹ chấm dứt đầu năm 2011, NASA phải dựa hoàn toàn vào Nga để đưa các nhà du hành lên ISS.

 

                                        Theo LaoDong

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục