Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (9/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

 

Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh.

Trong ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng tới một số nơi ở cao nguyên Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to; gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có rét đậm.

Tại các tỉnh miền Bắc, đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông năm nay sẽ làm nền nhiệt độ giảm xuống dưới 15 độ C, trời âm u. Trên cao, gió Đông hoạt động mạnh đưa hơi ẩm từ biển vào nên không có nắng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ giảm còn từ 20-23 độ C nên trời se lạnh về đêm. Trong khi đó, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc kết hợp rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo gây mưa rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ,tiết trời dịu mát.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 9/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C./.

 

                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục