Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 1/8, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh và đại diện các Hội thành viên.

 

6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã bám sát định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KHCN và đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Các hội thành viên đã tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do Đảng và Nhà nước phát động, lấy trọng tâm là các hoạt động xã hội hóa y tế, giáo dục, phát triển KHCN gắn liền ứng dụng sản xuất, góp phần XĐ-GN, tác động hữu ích vào việc bảo vệ sức khỏe, phổ biến kiến thức, gìn giữ tri thức, khích lệ tinh thần cho nhân dân... Liên hiệp Hội đã tham gia xây dựng các dự án, đề án thuộc nhiều lĩnh vực như: dự án “Xây dựng mô hình canh tác sắn bền vững tại xã Hương nhượng, huyện Lạc Sơn”, “Đánh giá chất lượng và hiệu quả dịch vụ tư vấn pháp lý trong việc phục vụ các nhóm yếu thế để cải thiện tiến trình lập kế hoạch phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý ở tỉnh Hòa Bình”, “Mô hình đào tạo xây dựng xưởng chổi, tạo việc làm và thu nhập bền vững cho phụ nữ dân tộc Dao ở huyện Đà Bắc”; đề tài “Nghiên cứu ứng dụng biện pháp khoan, cấy chế phẩm sinh học để tạo trầm hương trên cây gió bầu trồng tại tỉnh Hòa Bình”…

 

Nhiều ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ hoạt động trong 6 tháng cuối năm như: tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển thêm hội viên mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hội viên và quần chúng trong tỉnh; trong hoạt động chuyên ngành sẽ chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn đời sống, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

 

Hội nghị đã triển khai 2 nội dung quan trọng: Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 02/12/2010 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”;  xây dựng đề án về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định hiện hành để trình UBND tỉnh phê duyệt, hoạt động. Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức Liên hiệp Hội và các hội thành viên, tích cực tham gia góp ý kiến tư vấn, phản biện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH-KT, …

 

                                                                                                 

                                                                                 Hoàng Huy

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục