hầu hết cán bộ, giáo viên trường tiểu học Nhuận Trạch (Lương Sơn) đều ứng dụng có hiệu quả tính năng của CNTT vào công tác quản lý, giảng dạy - học tập, nâng cao chất lượng giáo dục.

hầu hết cán bộ, giáo viên trường tiểu học Nhuận Trạch (Lương Sơn) đều ứng dụng có hiệu quả tính năng của CNTT vào công tác quản lý, giảng dạy - học tập, nâng cao chất lượng giáo dục.

(HBĐT) - Năm học 2011-2012 vừa qua, khi trường tiểu học Nhuận Trạch (Lương Sơn) được Phòng GD&ĐT chọn là điểm triển khai chuyên đề tiếng Anh cho nhiều trường trong huyện, nhiều giáo viên đã thực sự thích thú với cách dạy và học ở trường chuẩn quốc gia này.

 

Trường có phòng học tiếng Anh; phần mềm học tiếng Anh mới của Bộ GD&ĐT (4 tiết/tuần, từ lớp 3 đến lớp 5); qua ứng dụng của CNTT, thầy - trò tương tác cùng tham gia vào bài học. Học trò hào hứng với giờ học và chất lượng khá hơn với chương trình cũ. Với khả năng học ngoại ngữ đang dần được nâng tầm, trường đang có các bước chuẩn bị tham gia các kỳ thi tiếng Anh trên mạng(cả môn toán) do Bộ GD&ĐT tổ chức Toàn trường hiện có 23 máy tính có kết nối Internet, trong đó, tại 1 phòng máy (16 máy). Có lợi thế về điều kiện cơ sở vật chất nhưng điều mà trường mạnh về việc ứng dụng CNTT vào quản lý, giảng dạy, học tập chính do tập thể nhà trường nhìn ra được ưu thế của CNTT để cùng nhau học hỏi, vươn lên. Bên cạnh đó, nhà trường có một đội ngũ cán bộ, giáo viên say mê tin học và luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, học tập, ứng dụng( thầy hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên quản lý mạng). Chính điều đó đã khơi dậy phong trào học tin học trong nhà trường. Hiện nay, 100% giáo viên (38/45 cán bộ, giáo viên, nhân viên) đều soạn bài trên máy tính; cập nhật điểm của học sinh trên mạng; biết khai thác các thông tin, kiến thức trên mạng để làm giàu thêm kiến thức cho mình Cũng vì thế, hiện nay, trường quản lý cán bộ, giáo viên và quản lý học sinh bằng các dữ liệu trên máy, trên mạng( dùng trong cả việc quản lý của thư viện nhà trường). Phụ huynh học sinh có thể thường xuyên biết được tình hình học tập, rèn luyện của con em mình thống qua hệ thống mạng và qua việc nhắn tin giữa nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh. Điều tâm huyết nhất mà nhà trương thực hiện trong 4 -5 năm học gần đây là dẫn các em học gần nhiều hơn đối với tin học với những ứng dụng của CNTT vào học tập. Các khối lớp 3 - 5 được các môn tự chọn (học tin học, tiếng Anh), cùng các thiết bị mới. Vài năm gần đây, trường liên tục tạo điều kiện cho các em tham gia các cuộc thi trên mạng do Bộ GD&ĐT tổ chức (tiếng Anh, toán). Cũng nhờ phát huy tốt ưu thế của CNTT vào hoạt động nên công tác quản lý, giảng dạy và học tập của thầy đạt hiệu quả cao hơn; đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nơi đây. Số giáo viên trên chuẩn chiếm trên 76,3%; 28/35 là giáo viên dạy giỏi cấp trường; 1 giáo viên đạt dạy giỏi cấp huyện. Năm học 2011-2012 vừa qua, trong số 392 học sinh, trường có 111 học sinh giỏi, chiếm 28,3% và 175 học sinh tiên tiến chiếm 44,6%. Trường có 12 học sinh giỏi cấp huyện và 2 học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường tiếp tục tạo được thế mạnh là một trong các trường chuẩn quốc gia của huyện Lương Sơn.

 

 

                                                                     PV

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục