Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Vừa qua, Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở NN&PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2012, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2013.

 

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2012, công tác trồng trọt và BVTV đã được ngành NN&PTNT chú trọng triển khai và đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành quả chung của kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà. Cụ thể, về sản xuất trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây lương thực có hạt của tỉnh đạt 77.425 ha (vượt 2,4% so với năm 2011), tổng sản lượng lương thực đạt 36,05 vạn tấn. Trong đó, cây lúa tiếp tục đạt mốc kỷ lục mới về năng suất (năng suất bình quân 52,56 tạ/ha), sản lượng đạt 21,67 vạn tấn. Như vậy, chỉ tính riêng sản lượng thóc đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu lương thực cho dân số của tỉnh. Cùng với cây lúa, các loại cây trồng khác như ngô, rau đậu, cây lấy củ, cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả... nhìn chung đều đảm bảo cả về diện tích lẫn sản lượng. Về công tác BVTV: cùng với diễn biến bất thường của thời tiết, các đối tượng dịch hại tiếp tục xuất hiện và phát triển, đe dọa ảnh hưởng xấu đến năng suất, sản lượng các loại cây trồng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp trong nỗ lực tăng cường công tác BVTV, mức độ gây hại của các đối tượng này đã được khống chế, hầu như không có diện tích cây trồng bị giảm năng suất do dịch hại gây ra, từ đó bảo toàn thành công năng suất, sản lượng và chất lượng các loại cây trồng. Năm 2012, tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 2,8%, chiếm tỷ trọng 71,03% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

 

Bên cạnh đó, ngành NN&PTNT đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác trồng trọt và BVTV năm 2012 như: chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất trồng trọt hàng hóa; một số chính sách hỗ trợ sản xuất chưa được cụ thể hóa để đi vào thực tế; hệ thống thông tin, báo cáo số liệu sản xuất trồng trọt từ cơ sở chưa ổn định; mạng lưới cán bộ kỹ thuật trồng trọt ở cơ sở thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn; thiếu kênh thông tin phục vụ cho công tác định hướng và chỉ đạo hoạt động trồng trọt...

 

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2013, Chi cục BVTV xác định cùng với việc tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, ngành trồng trọt sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ chính: thứ nhất là nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt; thứ hai là đẩy mạnh công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại và chỉ đạo phòng trừ.

 

                                                                                   Thu Trang

 

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục