Cá sấu được xẻ thịt và bán ngay trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình.

Cá sấu được xẻ thịt và bán ngay trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình.

(HBĐT) - Sáng 17/4, trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, khu vực đối diện UBND phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, nhân dân quanh khu vực và người đi đường bất ngờ khi nhìn thấy 4 con cá sấu nằm trên vỉa hè, bò lổm ngổm. Ngay đằng sau là một lò mổ di động, xẻ thịt cá sấu.

 

Khi chúng tôi có mặt lúc 10 giờ thì một con đã bị xẻ thịt, máu loang lổ. Điều đáng nói là những con cá sấu này chỉ được trói mồm và chân sơ sài vẫn có thể trườn đi được. Trong khi đó, nhiều em nhỏ hiếu kỳ tiến đến gần để xem, có thể mất an toàn. Mỗi con có trọng lượng từ 25 – 40 kg, thịt cá sấu được phanh ra bán với giá 240.000 đồng/kg. Khá nhiều người dân đã tập trung đến để xem và mua thịt về ăn thử. Mỗi khách hàng đến hỏi mua được chủ hàng đưa cho 1 tờ giấy có ghi địa chỉ giao dịch là: Dũng – Miên tại Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương và có quảng cáo về các tác dụng khi ăn thịt và cách chế biến các món ăn từ cá sấu.

 

Việc bày bán không khai nhưng không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng. Khi chúng tôi hỏi 2 cán bộ QLTT tại khu vực chợ Hữu Nghị thì họ nói rằng, việc này thuộc phần việc của cơ quan kiểm lâm. Đầu giờ chiều ngày 17/4, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Mỹ Bảy, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Hòa Bình, ông Bảy không hay biết gì về việc bày bán này.

 

Cá sấu là loài động vật hoang dã, người nuôi và người bán đều phải có giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp. Khi nuôi ở một nơi, bán ở nơi khác phải trình giấy phép và thông báo cho cơ quan chức năng nơi bán. Vì vậy, các cơ quan chức năng của TP Hòa Bình cần có các biện pháp kiểm tra điểm bán cá sấu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

 

                                                                                    Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục