Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thủy ra quân Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi.

Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thủy ra quân Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi.

(HBĐT) - Những ngày tháng 4, trên khắp hệ thống mương, bai, hồ, đập của các huyện, thành phố Hoà Bình nô nức khí thế ra quân chiến dịch toàn dân làm thủy lợi nội đồng.

 

Được tổ chức thực hiện từ nhiều năm nay, chiến dịch toàn dân làm thủy lợi nội đồng với quy mô toàn tỉnh đã góp phần đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, làm nên thắng lợi vụ mùa. Không riêng ở thành phố Hòa Bình, cán bộ và nhân dân các huyện Kỳ Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn đều tích cực hưởng ứng tham gia tháng chiến dịch.

 

Theo ông Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN & PTNT huyện Lạc Sơn, thông qua thực hiện chiến dịch hàng năm vào 2 đợt (tháng 4 và tháng 11), vấn đề chủ động điều tiết nước tưới, chống hạn cục bộ và hiệu quả tưới tiêu của các hồ chứa nước, bai dâng, hệ thống kênh mương nội đồng được nâng cao. Các xã, thị trấn đã thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, kịp thời khắc phục, sửa chữa hư hỏng. Quản lý chặt chẽ việc điều tiết nước hợp lý, triệt để tưới nước tiết kiệm, tránh lãng phí và có kế hoạch, phương án chống hạn, chống ngập úng cụ thể cho diện tích lúa ở 2 vụ sản xuất chủ lực. Đặc biệt là trong tháng chiến dịch, phong trào làm thủy lợi được phát động ở 100% xã, thị trấn, huy động hàng trăm nghìn ngày công trong nhân dân cùng tổ chức phát dọn cây cỏ, nạo vét bùn đất, be bờ tạo điều kiện khơi dòng chảy lưu thông, sửa chữa nhỏ hư hỏng các bai dâng nước, cống điều tiết…

 

Cũng nhờ làm tốt công tác thủy lợi nên thời điểm hạn hán xảy ra khá gay gắt trong khoảng từ tháng 3 - trung tuần tháng 4 vừa qua, việc cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất đã giảm bớt phần nào áp lực. Tình trạng nắng hạn dẫn đến thiếu nước ở vụ chiêm xuân, mưa lũ gây úng ngập ở vụ mùa được cải thiện kịp thời nhờ huy động được sức dân nạo vét, tu bổ các công trình sông, suối dẫn, trục dẫn, kênh mương, đắp bờ vùng, bờ thửa và chương trình kiên cố hóa kênh mương. Thành phố Hòa Bình là một trong những địa phương thường xuyên làm tốt, huy động tối đa nguồn lực cho chiến dịch toàn dân làm thủy lợi nội đồng. Tổng kết Chiến dịch đợt I vừa qua, cán bộ và nhân dân 9 phường, xã Yên Mông, Hòa Bình, Dân Chủ, Sủ Ngòi, Thống Nhất, Trung Minh, Thái Bình, Hữu Nghị, Tân Hòa đã thực hiện đào đắp, nạo vét gần 1.000 m3 đất, phát dọn 11.200 m2 cây cỏ, huy động trên 6.400 ngày công đóng góp với tổng trị giá 420 triệu đồng. Với khí thế ra quân sôi nổi, nhân dân các phường, xã đã hoàn tất nhiều hạng mục công việc có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất như nạo vét tuyến mương hồ Khang Mời, nạo vét, phát dọn mương hồ Gốc Sấu, Rộc Mù, mương Đồng Nhãn của xã Yên Mông; nạo vét tuyến kênh hồ Dè của phường Hữu Nghị; nạo vét, phát dọn mương bai Sách, bai Củ, bai Cuối I, II của xã Hòa Bình; đào đắp đất tạo kênh tiêu xóm Tân Tiến, nạo vét mương Duỗi, Nà Cạn, Nà Muồng của xã Dân Chủ.

 

Ông Trần Kim Phàn, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi & PCLB cho biết: Để hoàn thành kế hoạch đề ra trong 2 đợt chiến dịch, công tác tuyên truyền, phát động đã được các địa phương chú trọng. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã kêu gọi, vận động nhân dân tranh thủ điều kiện thời tiết, nguồn nhân lực nhàn rỗi góp sức thi công làm thủy lợi nội đồng để đảm bảo đủ nước tưới cho các vụ sản xuất trong năm. Công tác đôn đốc, hướng dẫn triển khai chiến dịch cũng được thực hiện sát sao tại địa bàn cơ sở. Đến hết tháng chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 1/2013, toàn tỉnh đã huy động được hơn 205.300 ngày công, tiến hành đào đắp 180.593 m3 đất, đá, phát dọn 489.800 m2 bờ mương, mái đập với tổng giá trị thực hiện chiến dịch ước đạt trên 10 tỉ đồng. Các địa phương đã có kế hoạch sử dụng tiết kiệm các nguồn nước, đảm bảo có đủ nguồn nước chủ động tưới cho từ 12.000 - 13.000 ha lúa chiêm xuân và một số hoa màu khác vụ xuân.

 

                                                                

                                                     Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục