Các hộ dân thôn Nam Thượng (Nam Thượng - Kim Bôi) tiếp tục khiếu kiện vì công tác đền bù, hỗ trợ GPMB dự án hồ Cái Cha II chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Các hộ dân thôn Nam Thượng (Nam Thượng - Kim Bôi) tiếp tục khiếu kiện vì công tác đền bù, hỗ trợ GPMB dự án hồ Cái Cha II chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

(HBĐT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Nam Thượng (Kim Bôi), năm 2009, dự án hồ thủy lợi Cái Cha II được đầu tư xây dựng. Sau gần 2 năm thi công, đến cuối năm 2011, công trình được bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, hồ thủy lợi Cái Cha II đã không phát huy được hiệu quả do hàng chục hộ dân thôn Nam Thượng đã xả gần như cạn kiệt nước trong vùng hồ.

 

Lý do dẫn đến tình trạng trên được các hộ dân thôn Nam Thượng giải thích: Từ khi thi công đến đưa vào sử dụng, chủ đầu tư mới chỉ bồi thường, hỗ trợ cho các hộ có diện tích đất rừng và đất ruộng có giấy CNQSD đất mà chưa đền bù diện tích đất khai hoang của hàng chục hộ nằm trong vùng hồ của công trình. Vấn đề này, các hộ gia đình đã làm đơn kiến nghị, khiếu nại nhiều lần từ xã lên huyện và tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

 

Ông Bùi Văn Thiên, Trưởng thôn Nam Thượng cho biết: Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, các hạng mục của công trình cơ bản đảm bảo chất lượng. Hồ đã được tích nước để phục vụ sản xuất, BQL thôn đã nhận bàn giao nhưng không thể quản lý được vì các hộ dân chưa được đền bù đất khai hoang phản ứng khá gay gắt. Sự việc được báo cáo lên UBND xã, Ban CA xã được giao nhiệm vụ phối hợp quản lý công trình, hồ lại tiếp tục được tích nước và thả cá giống. Nhưng từ khi thu hoạch vụ cá đầu tiên đến nay, hồ không được tích nước nữa vì người dân yêu cầu phải đo đạc, kiểm đếm đền bù, hỗ trợ đầy đủ mới đưa công trình vào sử dụng. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, BQL thôn đã làm hết khả năng của mình nhằm để công trình phát huy hiệu quả và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay để chờ đợi phán quyết của chủ đầu tư và các cấp có thẩm quyền.

 

Ông Bạch Văn Hà, đại diện cho các hộ dân có đơn khiếu nại kiến nghị: Công tác đền bù GPMB dự án hồ Cái Cha II còn tồn tại 29 hộ có đất khai hoang từ năm 1985 chưa được giải quyết. Diện tích đất này, hàng chục năm qua, các hộ liên tục sử dụng để trồng lúa, hoa màu, nuôi thủy sản, không có tranh chấp. Tháng 6/2011, chủ đầu tư đã triển khai kiểm đếm đất, tài sản trên đất và áp giá đền bù, hỗ trợ diện tích đất bị ảnh hưởng do triển khai thực hiện dự án hồ Cái Cha II nhưng lại không tính đến diện tích đất của các hộ dân khai hoang. Vì vậy, chúng tôi mới làm đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền để đề nghị giải quyết.

 

Sau khi có đơn - thư kiến nghị của công dân, từ tháng 3/2011 đến tháng 5/2012, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân liên quan đến việc bồi thường đất rừng, ruộng, ao bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án hồ Cái Cha II. Ngày 5/7/2012, tại trụ sở thôn Nam Thượng, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi đã chủ trì buổi làm việc bàn biện pháp giải quyết khiếu nại việc đền bù đất rừng, đất tự khai hoang khi Nhà nước thu hồi xây dựng hồ Cái Cha II của một số hộ dân thôn Nam Thượng. Sau hội nghị, đến cuối năm 2012 và đầu năm 2013, Hội đồng GPMB huyện Kim Bôi tiến hành kiểm đếm diện tích đất các hộ dân khai hoang bị thu hồi để triển khai thực hiện dự án hồ Cái Cha II và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ gửi các hộ có liên quan. Sau khi tiếp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ 29 hộ không có kiến nghị, khiếu nại gì khác nhưng đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được thực hiện.

 

Chậm trễ trong việc giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân khiến công trình trị giá hàng chục tỷ đồng không phát huy hiệu quả và cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài. Hy vọng đây chỉ là trường hợp hy hữu ở xã Nam Thượng (Kim Bôi).

 

 

                                                                               Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục