Người dân xóm Đèn, xã Ngọc Lâu tham gia bàn thảo các phương án quản lý, bảo vệ rừng do xóm quản lý.

Người dân xóm Đèn, xã Ngọc Lâu tham gia bàn thảo các phương án quản lý, bảo vệ rừng do xóm quản lý.

(HBĐT) - Ngọc Sơn - Ngổ Luông là khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) có diện tích lớn nhất tỉnh với 15.891ha; nằm trên địa bàn 7 xã, 51 xóm thuộc 2 huyện Tân Lạc và Lạc Sơn. Rừng ở đây có hệ sinh thái động, thực vật khá phong phú, đa dạng với các loại chủng loại gỗ đặc trưng như trai, nghiến, đinh vàng, mun... cùng nhiều loài thú quý hiếm. Do vậy, KBTTN đã từng bị xâm hại đến mức báo động. Trước thực trạng đó, BQL KBTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò cộng đồng trong quản lý, bảo vệ (QLBV) rừng. Từ đây đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong công tác QLBV rừng.

 

Ông Bùi Bình Yên, Giám đốc BQL KBTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông cho biết: Năm 2010, trước tình hình mâu thuẫn giữa BQL và người dân có chiều hướng gia tăng do tình trạng khai thác rừng trái phép diễn ra khá phổ biến làm cho tài nguyên rừng bị đe dọa nghiêm trọng. Nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của dự án “Sự tham gia của các tổ chức địa phương trong QLBV  rừng đặc dụng”, BQLKBTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã áp dụng cách thức quản lý mới theo hướng tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác QLBV rừng. Trong đó, tập trung vào các địa bàn, KDC ở 5 xóm trọng điểm vùng lõi nhằm tiến tới thành lập ban tự quản lâm nghiệp (TQLN) xóm do nhân dân bầu ra để thay mặt xóm tham gia cùng với chính quyền và cơ quan chức năng trong việc quản lý phát triển rừng tại khu vực xóm.

 

Việc thành lập Ban TQLN xóm với nhiều người là một sự lạ, bởi KBTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông là một khu rừng đặc dụng của Nhà nước do lực lượng kiểm lâm trực tiếp quản lý bảo vệ. Với lại, lâu nay đây, vốn là điểm “nóng” về khai thác và vận chuyển gỗ trái phép. Cùng với đó, nguồn sinh kế của đa số người dân ở đây vẫn còn phụ thuộc vào việc khai thác lâm sản. Vậy mà giờ đây người dân địa phương lại được giao tự quản rừng cấm thì đúng là “chuyện lạ”. Tuy nhiên cũng phải mất một thời gian khá dài với những nỗ lực vận động, giải thích với các bên liên quan và người dân tại thì việc thành lập tổ chức của cộng đồng thôn tham gia QLBV  rừng một cách đúng nghĩa và đầy đủ. Khó khăn này do xuất phát từ việc trước đây rừng được giao cho các hộ dân theo mô hình giao đất nông nghiệp để thúc đẩy phát triển rừng. Sau đó, KBTTN lại được thành lập, rừng được đưa về QLBV bởi cơ quan kiểm lâm nên đã dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến các bên liên quan, nhất là đã ảnh hưởng đến đời sống người dân vốn đang phụ thuộc vào rừng. Tuy vậy, sau khi được tuyên truyền, vận động và thảo luận đầy đủ về cách thức QLBV rừng, thì ban TQLN xóm đã được thành lập. Ban đầu là ở xóm Đèn (Ngọc Lâu) rồi đến các xóm Khú, xóm Rộc (Ngọc Sơn) cũng đã tham gia ký cam kết phối hợp QLBV rừng gắn với phát triển sinh kế giữa BQL KBTTN với đại diện các xóm. Theo đó, quy chế và phương hướng hoạt động đã xác định chi tiết những chức năng, nhiệm vụ của Ban TQLN. Trong đó có những điều rất mới như xóm sẽ được giao một diện tích rừng đặc dụng cụ thể để cùng QLBV, người dân trong thôn sẽ được phép khai thác và sử dụng các lâm sản phụ theo một phương thức nhất định; việc lấy gỗ từ rừng làm nhà cũng sẽ được xem xét...

 

Ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn khẳng định: Với việc thành lập các ban TQLN đã gắn kết cộng đồng tham gia vào quá trình QLBV rừng, đã nâng cao tiếng nói của cộng đồng qua đàm phán và thỏa thuận; tuần tra bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động các đối tượng vi phạm; hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đệm. Đặc biệt, đã trao quyền tự quản nhiều hơn cho cộng đồng đối với tài nguyên rừng, góp phần quản lý tài nguyên rừng, sử dụng lâm sản, phát triển nguồn sinh kế cho người dân từ rừng một cách bền vững.

 

Trên thực tế, ngay sau khi được thành lập ban TQLN, các xóm đã tiến hành tổ chức việc tuần tra rừng tập thể trong cộng đồng. Theo đó, các hộ gia đình trong xóm đều có trách nhiệm đóng góp từ 1 - 2 ngày công mỗi tháng để cùng với các thành viên ban TQLN đi tuần tra. Việc tuần tra được tiến hành theo nhóm từ 5 - 7 người mỗi chuyến. Các tuyến tuần tra tập trung vào các khu vực rừng trọng điểm của xóm. Hiệu quả của việc phát huy vai trò của cộng đồng trong QLBV rừng đã được thể hiện rất rõ ràng. Theo ông Bùi Bình Yên, Giám đốc BQL KBTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông, thông qua những chuyến tuần tra của ban TQLN các xóm đã bắt giữ khá nhiều vụ vi phạm, khai thác lâm sản trái phép.

 

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 6/2013 ban TQLN xóm Khú (Ngọc Sơn) đã đi tuần 33 đợt với 150 lượt người tham gia. Qua tuần tra, đã bắt giữ 125 thanh gỗ các loại. Cũng trong thời gian từ tháng 4 - 6/2013 ban TQLN xóm Rộc (Ngọc Sơn) cũng đã tổ chức hàng chục đợt tuần tra với hàng trăm lượt người tham gia. Qua tuần tra cũng đã bắt giữ được 2 cục nghiến, 3 mấu nghiến và 23 thanh gỗ cùng 1 cưa xăng. Không chỉ tổ chức tuần tra rừng định kỳ hay đột xuất, người dân các xóm cũng đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ các vụ vi phạm. Nhờ sự vào cuộc tích cực của nhân dân mà tình hình vi phạm, khai thác lâm sản trái phép ở địa bàn các xóm đã giảm hẳn. Đặc biệt có nhiều người ở trong các xóm trước đây thường xuyên vào rừng khai thác lâm sản trái phép, nay đã chấm dứt, trở thành những thành viên tích cực của Ban TQLN. Nhận thức, thái độ đối với vấn đề bảo vệ rừng của người dân đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây.

 

Điều này cũng đã được Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn Bùi Văn Hành đánh giá cao: Công tác QLBV rừng hiện nay ở Lạc Sơn đã giao cho xóm, xã quản lý, lấy người của xóm để bảo vệ rừng. Từ đó đã phát huy hiệu quả rất tốt, ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác lâm sản trái phép, bừa bãi. Việc QLBV rừng từng bước được thực hiện một cách toàn diện và hướng đến sự bền vững của rừng và sinh kế của người dân.

 

                                                          Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục