Người dân xóm Rụt, xã Tân Vinh (Lương Sơn) cho rằng, việc xả thải của Công ty Khai thác khoáng sản Hoà Bình THT gây ô nhiễm nguồn nước.

Người dân xóm Rụt, xã Tân Vinh (Lương Sơn) cho rằng, việc xả thải của Công ty Khai thác khoáng sản Hoà Bình THT gây ô nhiễm nguồn nước.

(HBĐT) - Ngày 25/6, đường dây nóng Báo Hoà Bình nhận được thông tin của người dân xóm Rụt, xã Tân Vinh (Lương Sơn) phản ánh về việc cá tại ao Vó Khòi (ao nằm ở trung tâm xóm, liền kề với nơi sản xuất của Công ty Khai thác khoáng sản Hoà Bình THT) chết hàng loạt. Đại diện chính quyền và nhân dân xóm Rụt cho rằng, cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm.

 

 

Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, đông đảo bà con nhân dân xóm Rụt vẫn đứng cạnh ao cá bày tỏ sự búc xúc. Ông Đinh Công Sơn, Trưởng xóm Rụt cho biết: Ngày 24/6/2013, ao Vó Khòi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Ao cá là của Công ty Khai thác khoáng sản Hoà Bình THT, cá chết thiệt hại cũng thuộc về Công ty nhưng điều làm người dân quan ngại là nguồn nước bị ô nhiễm. Ông Hoàng Việt Bảo, Bí thư chi bộ xóm Rụt cho biết thêm: Trước tình trạng nguồn nước đổi màu sắc, mùi vị, thời gian qua, khoảng 40 hộ dân trong xóm đã thường xuyên phải đi xin nước của các hộ ở cuối xóm để sử dụng cho ăn, uống. Bà Hoàng Thị Cúc, nhà ở liền kề nơi sản xuất của Công ty bày tỏ: Những ngày Công ty hoạt động nghiền đất, đá, gia đình tôi thường xuyên phải chịu tiếng ồn 24/24h, ảnh  hưởng đến giấc ngủ và việc học hành của con cái. Trước đây, nước giếng của gia đình trong và có vị ngọt nhưng nay đã chuyển màu, có vị tanh. Gia đình đã phản ánh việc này đến Công ty và đã được Công ty hỗ trợ 600.000 đồng/ tháng để mua nước sinh hoạt. Nhưng việc hỗ trợ này chỉ được duy trì vòng trong 3 tháng, đến tháng 1/2013 thì cắt hẳn.

 

Theo cách nhìn nhận của người dân, việc nghiền đất, đá, khai thác quặng của Công ty có ảnh hưởng đến môi trường nước và không khí. Tuy nhiên, phía Công ty lại cho rằng, quy trình nghiền đất, đá khai thác quặng không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ông Vũ Đức Dũng, người quản lý bộ phận khai thác của Công ty Khai thác khoáng sản Hoà Bình THT bày tỏ: Thực tế, chúng tôi cũng chưa xác định được nguyên nhân vì sao cá trong ao lại chết hàng loạt như vậy. Mặc dù việc khai thác quặng của Công ty mới là thử nghiệm nhưng chúng tôi cũng đã khai thác trong thời gian khá dài (từ năm 2011). Sau đó vì một số lý do khách quan, Công ty đã ngừng hoạt động, đến tháng 8/2012 tiếp tục vận hành khai thác cho đến nay. Trong thời gian vận hành, khai thác, chúng tôi vẫn thả cá trong ao và cá phát triển bình thường, nay bỗng dưng xảy ra hiện tượng chết hàng loạt (khoảng 1-2 tạ cá) không rõ nguyên nhân. Ngay khi xảy ra hiện tượng cá chết, ngày 24/6/2013, Công an huyện Lương Sơn đã về làm việc với Công ty, lập biên bản, đồng thời lấy mẫu nước để kiểm nghiệm. Phía Công ty cũng mong sớm được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đứng trước khu vực ao còn khá nặng mùi cá chết, người dân xóm Rụt bày tỏ lo lắng bị ô nhiễm nguồn nước. Phía Công ty, tuy vẫn khẳng định rằng, việc khai thác quặng không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhưng chưa thể thuyết phục được người dân. Trước sự việc này, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần sớm làm rõ sự việc nhằm ổn định dư luận và tình hình SX-KD của doanh nghiệp cũng như giữ vững ANTT ở địa phương.

 

 

                                                                        Thúy Hằng

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục