Ông Đinh Văn Hợp bên vườn cây của gia đình bị chặt phá ở khu vực Tạng Bưởi (xóm 1, xã Sủ Ngòi - TP Hòa Bình).

Ông Đinh Văn Hợp bên vườn cây của gia đình bị chặt phá ở khu vực Tạng Bưởi (xóm 1, xã Sủ Ngòi - TP Hòa Bình).

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Đinh Văn Hợp, trú tại xóm 1, xã Sủ Ngòi (TPHB) kiến nghị về việc gia đình ông và 6 hộ cùng xóm đã khai hoang và canh tác tại khu vực Tạng Bưởi, xóm 1, xã Sủ Ngòi từ năm 1990 không có tranh chấp. Đến cuối tháng 5/2013, ông Hợp cùng các hộ phát hiện một doanh nghiệp dựng lều lán, sử dụng máy xúc san ủi vườn của gia đình và báo cáo với UBND xã Sủ Ngòi. Được biết năm 1998, diện tích đất trên đã được UBND xã đề nghị UBND TP Hòa Bình cấp giấy CNQSD đất cho 4 hộ là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo xã, gồm các ông: Bùi Đức Bảo, Nguyễn Xuân Việt, Đinh Văn Thỉnh và Nguyễn Văn Hồi, cán bộ nông - lâm thị xã Hòa Bình (nay là TP Hòa Bình). Bất bình với thông báo của UBND xã Sủ Ngòi, gia đình ông Hợp và các hộ đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp, ngành của tỉnh và TP Hòa Bình nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, dứt điểm.

 

Ông Đinh Văn Hợp cho biết: “Năm 1982, bố tôi là Đinh Công Y đã đưa gia đình lên đồi Tạng Bưởi dựng lều để ở và khai phá đất làm nương trồng ngô, sắn và chăn nuôi. Năm 1990, do tuổi già sức yếu, ông giao lại khu đất hơn 10 ha cho vợ chồng tôi quản lý, canh tác.  Tôi tiếp tục đầu tư vốn lập trang trại trồng rừng, chăn nuôi trâu, bò, đào ao nuôi cá cho đến nay”.

 

Năm 1990, các hộ: Nguyễn Văn Tiện, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Thị Bản, Nguyễn Thị Thập (xóm 2) và hộ ông Nguyễn Văn Chiến (xóm 4), xã Sủ Ngòi đều là những gia đình nghèo, cùng  lên khu đồi Tạng Bưởi khai phá đất hoang làm nương, trồng lúa, ngô, sắn, dong riềng. Là Trưởng xóm 2 từ năm 1995 - 2008 và cũng là hộ có đất ở khu Tạng Bưởi, ông Tiện cho biết: “Gia đình tôi khai phá và canh tác trên diện tích hơn 3 ha. Năm 1995, gia đình bỏ vốn đầu tư trồng cây lâu năm và cây ăn quả gồm lát, keo, luồng, nhãn, vải, xen canh là ngô, gừng, khoai sọ. Đến nay, rừng cây phát triển tốt, cây lát đã có đường kính từ 60 - 70 cm. Hơn 22 năm qua không có tranh chấp với bất cứ hộ nào và cũng không hề được tham gia cuộc họp nào của xã hoặc xóm về giao đất, giao rừng để làm giấy CNQSD đất cho những người có tên trên”. Đang sản xuất bình thường, tháng 8/2000, các hộ trên bị chính quyền xã Sủ Ngòi đến lập biên bản đình chỉ sản xuất để thu hồi đất giao cho Lâm trường Sông Đà triển khai “Dự án 661”. Các ông Hợp, Phong, Tiện cho biết: “Người đại diện cho UBND xã lập biên bản đình chỉ các hộ chúng tôi là ông Nguyễn Xuân Việt, cán bộ lâm nghiệp xã và ông Nguyễn Văn Sắng, CA xã. Chúng tôi nghĩ Nhà nước thu hồi đất để giao cho Lâm trường Sông Đà nên đồng ý giao đất cho UBND xã ngay, không ai thắc mắc. Gần 2 năm sau (4/2002), “Dự án 661” thất bại, lúc này, chúng tôi mới biết đó là dự án “ma” do ông Nguyễn Tiến Tý, xóm Tân Lập, xã Dân Chủ (TP Hòa Bình) lấy danh nghĩa Lâm trường Sông Đà dựng lên nhằm chiếm đất của các hộ dân đang canh tác. Sau khi ông Tý phá hợp đồng với UBND xã Sủ Ngòi, các hộ đã trở lại tiếp tục canh tác trên phần đất của mình trước đây và ngày 29/5/2013, một số người đưa máy xúc, máy ủi ngang nhiên vào san ủi đất, chặt phá”.

 

Tại Công văn số 21/UBND-BC “Về việc giải quyết đơn, thư theo thẩm quyền” ngày 27/6/2013 do ông Đoàn Xuân Hợi, Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi ký gửi Báo Hòa Bình nêu: 4 hộ Đinh Văn Thỉnh, Nguyễn Hữu Hồi, Bùi Đức Bảo, Nguyễn Xuân Việt được UBND thị xã Hòa Bình cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp năm 1998”. Tuy nhiên, trên giấy CNQSD đất địa điểm lại ghi là “xóm Sủ Đồi, xã Sủ Ngòi, thị xã Hòa Bình” chứ không phải là khu Tạng Bưởi. Nội dung đơn của ông Hợp và 6 hộ có liên quan đã được UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Hòa Bình xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/8/2013. Tuy nhiên, đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo và việc tranh chấp đất tại khu Tạng Bưởi vẫn tiếp diễn theo chiều hướng phức tạp hơn. Theo đó, ngày 19/9/2013, tại Thông báo số 3430/TB-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 16/9/2013” yêu cầu: “Để giải quyết dứt điểm khiếu nại, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Hòa Bình chỉ đạo các phòng, ban chức năng liên quan của thành phố phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố làm rõ nguồn gốc, lịch sử đất đai, quá trình sử dụng của các hộ dân. Kiểm tra, xác định rõ vị trí, địa điểm đất đã giao trên thực địa với các giấy CNQSD đất đã cấp cho 4 hộ. Trước mắt yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng ngay việc san ủi, thi công tại khu vực đất do ông Hợp và các hộ dân xóm 1, 2, xã Sủ Ngòi đang sử dụng, quản lý đến khi các cơ quan chức năng giải quyết xong khiếu nại. Trả lại nguyên trạng diện tích đã san ủi cho ông Hợp, nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Xác định mức độ thiệt hại tài sản yêu cầu đơn vị thi công bồi thường cho ông Hợp. Chỉ đạo CA thành phố, Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi đảm bảo ANTT tại khu vực tranh chấp”.

 

Dư luận đang nóng lòng chờ đợi và mong muốn những tranh chấp đất đai khu vực Tạng Bưởi sớm được giải quyết rõ ràng, dứt điểm để tránh khiếu kiện kéo dài và ngăn ngừa nguy cơ xung đột đang tiềm ẩn.

 

 

 

                                                                   Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục