Hội viên, phụ nữ đã tích cực đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tại hội thảo nói không với mất cân bằng giới tính khi sinh được tổ chức năm 2013.

Hội viên, phụ nữ đã tích cực đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tại hội thảo nói không với mất cân bằng giới tính khi sinh được tổ chức năm 2013.

(HBĐT) - Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với các nội dung cụ thể đã được Hội PN huyện Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả đến từng cán bộ, hội viên góp phần hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc – Chi Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội PN huyện Kỳ Sơn cho biết.

 

Phát huy những kết quả đạt được, huyện hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tới 10/10 cơ sở hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thông qua mô hình “Mái nhà xanh” gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội đã chỉ đạo các cơ sở trực thuộc tổ chức họp gia đình hội viên, quán triệt về mục đích, ý nghĩa việc xây dựng mô hình. Những hoạt động này đã thu hút 5.935 hội viên đăng ký thực hiện, qua bình xét có 65,2% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, còn lại đạt từ 4 – 6 tiêu chí.

 

Thời gian qua, huyện hội đã xác định giảm nghèo bền vững là yếu tố quan trong hoàn thành mục tiêu “không đói nghèo” của các gia đình hội viên, phụ nữ. Tiếp tục làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng. Đến nay, các cấp hội đã thành lập và duy trì được 254 tổ nhóm tiết kiệm với 5.448 thành viên và đã tiết kiệm được trên 3,6 tỷ đồng cho 5.126 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình. Trong quá trình hoạt động có nhiều đơn vị sáng tạo cách làm mới như giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ cây, con giống cho hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả đã hỗ trợ 319 hộ nghèo, trong đó có 45 hộ do phụ nữ làm chủ hộ đã vươn lên thoát nghèo…

 

Năm 2013, huyện hội đã phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn tổ chức được 84 cuộc tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho hội viên về Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Dân số sửa đổi, phòng - chống bạo lực gia đình, phòng - chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn bán ma tuý, mại dâm, phổ biến Luật An toàn giao thông, kiến thức về pháp Luật Phòng cháy - chữa cháy rừng và giải quyết đơn thư - khiếu nại, tố cáo… Nhờ đó, năm 2013 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn huyện ổn định ở mức1%, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đã ở mức cho phép, tệ nạn xã hội giảm đáng kể…

 

Bên cạnh đó, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 24 cuộc truyền thông kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho gần 7.000 lượt cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân. Với khẩu hiệu “Mỗi phụ nữ hãy là một tuyên truyền viên về an toàn thực phẩm”, các cấp hội đã tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và bà mẹ mang thai. Đặc biệt, để các bà mẹ nắm rõ hơn về cách thức chọn lựa và chế biến một bữa ăn dinh dưỡng phù hợp với bà mẹ mang thai và nuôi con dưới 5 tuổi, huyện hội đã phối hợp tổ chức được 10 buổi thực hành về bữa ăn dinh dưỡng tại cơ sở. Tại các buổi thực hành đó đã góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của chị em phụ nữ trong lựa chọn thực phẩm đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng cho từng đối tượng trong gia đình.

 

Với quyết tâm không để trẻ em phải bỏ học giữa chừng đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 20 – CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Hội PN huyện đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng quỹ “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và phát động phong trào nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi. Với tinh thần đó, toàn huyện hội đã vận động xây dựng được quỹ với số tiền 45 triệu đồng, các cấp hội đã nhận đỡ đầu 36 trẻ em. Vào các dịp lễ, tết, huyện hội đã phát động phong trào ủng hộ và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đảm bảo “3 đủ” để trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường và có ngày lễ tết ấm áp. Năm qua, các cấp Hội đã tặng được 158 suất quà, riêng huyện hội còn tặng 15 bộ quần áo đồng phục cho học sinh của xã Độc Lập và trường PTCS Dân Hạ C.

 

Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch đã thực sự trở thành một trong những cuộc vận động lớn được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân quan tâm, ủng hộ. Có thể nói, cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

 

 

 

                                                  H.N

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục