Lễ ký kết mô hình đồng thuận xây dựng TTHTCĐ và xây dựng nghĩa trang giữa 4 đơn vị Hội ND tỉnh, Hội ND huyện, UBND xã và người dân.

Lễ ký kết mô hình đồng thuận xây dựng TTHTCĐ và xây dựng nghĩa trang giữa 4 đơn vị Hội ND tỉnh, Hội ND huyện, UBND xã và người dân.

(HBĐT) - Ngày 24/3, Hội ND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện Lạc Thủy, UBND 2 xã Đồng Tâm, Khoan Dụ và đại diện người dân địa phương tổ chức lễ ký kết mô hình đồng thuận xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại thôn Đồng Riệc của xã Đồng Tâm và xây dựng nghĩa trang tại thôn Rộc Trụ 1, thôn Rộc trụ 2 của xã Khoan Dụ.

 

Trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy thực hiện tham gia và đồng thuận trong quản lý, thực thi chính sách về đất tại tỉnh giai đoạn 2013 – 2015, trước khi mô hình đồng thuận được ký kết, các bên liên quan đã triển khai các bước của quy trình đồng thuận: họp phân tích hiện trạng, đánh giá tiềm năng, khảo sát tình hình thực tế và nhu cầu của người dân, tổ chức họp thôn nơi có sử dụng đất để xây dựng mô hình, thực hiện cam kết đổi đất và mở hội nghị mở rộng toàn thôn báo cáo tới dân về kế hoạch xây dựng.

 

Dự kiến, việc thực hiện xây dựng TTHTCĐ và xây dựng nghĩa trang mô hình đồng thuận sẽ bắt đầu tiến hành từ tháng 4. Phía Dự án cam kết hỗ trợ các hoạt động về kỹ thuật, một số điều kiện về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Nhằm khích lệ mô hình đồng thuận, chính quyền và người dân địa phương đưa ra đề xuất được Dự án hỗ trợ một phần kinh phí trong xây dựng công trình.

 

 

 

                                                                 Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục