Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 18/4, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội thảo trao đổi chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2013 khu vực Tây Bắc. Dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Giám đốc Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP Việt Nam), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Hội thảo đã trình bày kết quả chỉ số PAPI 2013 khu vực Tây Bắc  do UNDP Việt Nam nghiên cứu. Theo đó, chỉ số PAPI là công cụ theo dõi và đánh giá hiệu quả thực thi chính sách liên quan đến quản trị và hành chính công có quy mô và mang tính toàn diện nhất ở Việt Nam hiện nay. Chỉ số PAPI nghiên cứu xu thế biến đổi ở cấp quốc gia từ năm 2011 – 2013 và bình đẳng trong thụ hưởng từ quản trị và hành chính công cấp tỉnh, trong đó tập trung nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội đáng lo ngại nhất năm 2013; người dân đánh giá về điều kiện kinh tế hộ gia đình; công khai, minh bạch quy hoạch/ kế hoạch sử dụng đất; tham nhũng và hối lộ trong khu vực công qua các năm 2011 – 2013; đánh giá mức độ nghiêm túc của chính quyền trong xử lý các vụ việc tham nhũng (2011 – 2013) và những yếu tố tác động đến mức độ hài lòng với dịch vụ hành chính công.

 

Hội thảo cũng đã đánh giá kết quả chỉ số PAPI 2013 cấp tỉnh và so sánh qua các năm khu vực Tây Bắc, trong đó đánh giá về mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở, hiệu quả huy động sự tham gia của người dân ở cấp tỉnh; tính công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

 

Sau khi thảo luận, hội thảo đã đưa ra một số kết luận và khuyến nghị: tiếp cận dịch vụ công không còn là mối quan tâm chính với người sử dụng mà người sử dụng đòi hỏi chất lượng dịch vụ công tốt hơn và phù hợp với trình độ phát triển của xã hội, cải thiện chất lượng và đảm bảo công bằng trong cung ứng dịch vụ công…  

                                                                             

 

 

                                                                                 P.L 

 

Các tin khác


Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục