Công trình xây dựng trái phép của ông Bạch Công Nẹ ở tổ 19, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.

Công trình xây dựng trái phép của ông Bạch Công Nẹ ở tổ 19, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - Trong thời gian vừa qua, tại khu Chuyên gia thuộc phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình xảy ra hiện tượng tỉa trộm cây xanh. Gần đây nhất, vào khoảng 9h, ngày 17/5, một số đối tượng đã cưa trộm 4 cây phi lao. Trong đó có 2 cây đã chặt gốc với đường kính trên 20cm.

 

Việc cưa trộm cây làm hỏng đường dây và mất điện khu tập thể trường Chính trị và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Sau khi bị phát hiện, đối tượng cưa trộm đã bỏ chạy để lại hiện trường 18 khúc gỗ và 1 cưa máy. Hiện, công an thành phố Hòa Bình đang điều tra làm rõ sự việc. Cách hiện trường mất trộm cây xanh chừng 10m là công trình xây dựng nhà ở dở dang. Theo nhiều người dân ở đây, việc chặt cây không chỉ đơn thuần làm củi mà là lấn chiếm mặt bằng để xây dựng trái phép và sử dụng mục đích khác.

 

Ông Trần Đức Long, Phó Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị cho biết: Khu vực Chuyên gia thuộc các tổ 18, 19 và 20 nằm trên địa bàn phường, UBND tỉnh đã giao cho một số đơn vị quản lý như trường Chính trị tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công ty Ban dai.... Ngoài cơ sở vật chất bao gồm cả khuôn viên cây xanh, ở khu vực này có nhiều cây xanh được trồng cách đây vài chục năm. Vị trí vụ việc chặt phá cây vừa qua do Công ty cổ phần Phát triển nhà và Xây dựng Hòa Bình quản lý. Cách hiện trường chừng 10m là công trình xây dựng dở dang của ông Bạch Công Nẹ, cư trú tại tổ 19, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Trước khi xảy ra sự việc cưa trộm cây, ngày 14/5/2014, Đội trật tự đô thị thuộc UBND phường Hữu Nghị đã lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình đã xây dựng trái phép lấn chiếm đất công. Hiện trạng công trình là xây bằng gạch xi măng mạt đá cao hơn so với nền cũ1m với chiều dài tường xây 20m. Biên bản cũng yêu cầu ông Nẹ sau 24h phải tự dỡ phần tường xây bao trả lại nguyên vẹn hiện trạng ban đầu trước ngày 15/5/2014. Tuy nhiên, ông Nẹ không thực hiện, ngày 15/5/2014 UBND phường Hữu Nghị đã ra Quyết định số 53/QĐ-UBND đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Ông Ngô Duy Thu, Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà thuộc Công ty cổ phần Phát triển nhà và Xây dựng Hòa Bình cho biết: Việc một số đối tượng cưa trộm cây và ông Bạch Công Nẹ xây dựng công trình nhà ở là trái phép. Chúng tôi cũng không biết việc này.

 

 Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, trụ sở Xí nghiệp thường xuyên có người làm việc và cách hiện trường xây dựng trái phép không xa nhưng lại có sự việc cá nhân xây dựng trái phép trên đất của mình quản lý mà  không hề biết?. Đồng thời, dư luận mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc trên, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, trả lại sự bình yên và vẻ đẹp độc đáo của khu Chuyên gia.

 

 

 

                                                                  Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục