Trụ sở CIA tại Langley, Virginia.

Trụ sở CIA tại Langley, Virginia.

Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) ngày 6-6 chính thức gia nhập cộng đồng mạng xã hội Facebook và Twitter nhằm đối phó tình trạng mạo danh cơ quan này để đăng tải các thông tin sai lệch.

 

“Chúng tôi không thể xác nhận cũng như phủ nhận rằng đây là dòng thông báo đầu tiên của chúng tôi” - CIA đăng trên trang Twitter chính thức của họ. Trong khoảng hai giờ sau dòng thông báo trên, CIA nhận được khoảng 90.000 lời phản hồi và ước tính có 150.000 người theo dõi.

Giám đốc CIA John Brennan tuyên bố việc cơ quan này lập ra hai tài khoản chính thức trên Facebook và Twitter nhằm đảm bảo CIA sẽ “tiếp xúc trực tiếp với công chúng nhiều hơn và cung cấp thông tin về lịch sử, nhiệm vụ cùng các bước phát triển khác của CIA”.

“Chúng tôi có nhiều thông tin quan trọng để chia sẻ” - giám đốc Brennan tiết lộ. Cơ quan tình báo này của Mỹ trước đó đã tạo lập tài khoản trên trang mạng chia sẻ video YouTube và trang mạng chuyên chia sẻ hình ảnh Flickr.

Tuy nhiên, AFP nhận định CIA rất có thể sẽ không đăng tải những thông tin tình báo bí mật và các chương trình gián điệp. Thay vào đó, CIA sẽ cho đăng tải những thông cáo báo chí bên cạnh những thông tin về các thể loại nghề nghiệp bên trong CIA hoặc về các nhiệm vụ lịch sử đã được giải mật do CIA thực hiện.

 

                                                                          Theo TuoiTre

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục