Đại diện BTC Cuộc thi trao giải cho các giải pháp đạt giải.

Đại diện BTC Cuộc thi trao giải cho các giải pháp đạt giải.

(HBĐT) - Ngày 24/9, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình đã diễn ra lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo TTN, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 (năm 2013- 2014). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh.

 

Được phát động từ trung tuần tháng 10/2013, sau gần 1 năm triển khai, BTC Cuộc thi đã nhận được 18 giải pháp đăng ký dự thi (tăng 3 lần so với cuộc thi lần thứ 9), thuộc các lĩnh vực: dành cho học tập (4 giải pháp); sản phẩm thân thiện với môi trường (4 giải pháp); các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (5 giải pháp); BVMT và phát triển kinh tế (5 giải pháp). BTC đã chấm sơ khảo, chọn ra 6 giải pháp gửi dự thi và 1 giải pháp tác giả gửi trực tiếp về BTC Cuộc thi cấp quốc gia. Kết quả đã có 1 giải pháp được BTC Cuộc thi cấp quốc gia trao giải khuyến khích.

Tại hội nghị, BTC Cuộc thi cấp tỉnh đã phát động Cuộc thi sáng tạo TTN, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 (năm 2014- 2015). Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực: đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, BVMT và phát triển kinh tế. Thời gian thu nhận sản phẩm dự thi tính từ ngày 24/9/2014 đến hết ngày 30/6/2015.

Cũng tại hội nghị, BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V (năm 2014- 2015) đã báo cáo sơ kết kết quả sau 1 năm phát động. Đến nay đã có 12 giải pháp gửi tham dự hội thi của các huyện: Cao Phong, Lạc Sơn, Mai Châu, Kim Bôi. Đồng thời, hướng dẫn các tác giả viết thuyết minh giải pháp tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN, nhi đồng; hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn khi tham gia Cuộc thi, Hội thi tại tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong cuộc thi sáng tạo TTN, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10. Đồng thời đề nghị BTC hội thi các cấp cần thường xuyên củng cố, kiện toàn, xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành thành viên; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng các cuộc thi; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác kiểm tra ở cở sở…

Tại lễ trao giải, BTC đã trao giấy khen, phần thưởng, giấy chứng nhận cho giải pháp “Biến rễ cây vứt đi thành đồ trang trí” đạt giải khuyến khích Cuộc thi cấp quốc gia cho em Bùi Xuân Hào, trường THPT Cộng Hòa (Lạc Sơn); trao giải cho 11 giải pháp đạt giải Cuộc thi sáng tạo TTN, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 tại tỉnh, trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích; trao giấy khen cho 4 tập thể có thành thích trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10.

 

                                                                     Hải Yến

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục