Quang cảnh hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quang cảnh hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh.

(HBĐT) - Sở Công thương vừa tổ chức Hội thảo đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động Công thương trong thời kỳ hội nhập quốc tế” với sự tham dự của đại diện các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công thương.

 

Theo báo cáo tóm tắt dự thảo kết quả nghiên cứu Đề tài thời gian qua, trước những khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp Công thương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tính năng động, linh hoạt thích ứng với điều kiện hội nhập, sự tự tin và ý chí kinh doanh cao. Một số doanh nghiệp khẳng định được uy tín, chất lượng, hiệu quả và thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhất là khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, các doanh nghiệp phải đối mặt với các đối thủ mới (các công ty có tiềm lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao), phải cạnh tranh quyết liệt trong điều kiện mới.

Các đại biểu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu thực hiện, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động Công thương. Cụ thể là nhóm giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ và thu hút đầu tư; đổi mới thiết bị, công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; nguồn nhân lực và về tổ chức, quản trị doanh nghiệp… Đại diện các doanh nghiệp đã đề nghị sớm được áp dụng xây dựng mô hình thí điểm sau khi đề tài được nhiệm thu. Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến, bổ sung và hoàn thiện Đề tài trong thời gian tới.

 

 

                                                                   B.M

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục