Tuyến đường nội thị thị trấn Vụ bản đang được tưới nhựa bám dính tạp phẳng toàn tuyến góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm huyện lỵ

Tuyến đường nội thị thị trấn Vụ bản đang được tưới nhựa bám dính tạp phẳng toàn tuyến góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm huyện lỵ

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn vừa triển khai thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Vụ Bản.

 

Công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách huyện, quy mô xây dựng gồm 2 tuyến với tổng chiều dài 590m, trong đó tuyến 1 dài 500m có điểm đầu giao cắt với quốc lộ 12B, điểm cuối giao với đầu ngầm Vụ Bản; tuyến 2 dài 90m có điểm đầu tại Hạt quản lý giao thông Lạc Sơn, điểm kết thúc tại Km0+90. Các tuyến có kết cấu mặt đường rộng 3,5m, được thi công tạo nhám, tưới nhựa bám dính bù phụ bằng đá dăm tạo phẳng toàn tuyến. Phần mặt đường mở rộng được láng nhựa, tiêu chuẩn 3,5kg/m2. UBND huyện đã giao Ban quản lý Dự án xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Vụ Bản trực tiếp quản lý và thực hiện. Dự kiến sau 150 ngày thi công sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình sẽ tạo mỹ quan đô thị, lưu thông thuận tiện, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm huyện lỵ.

 

 

 

                                                                    Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục