Ngập nặng nhất trên địa bàn thành phố là tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (Phường Tân Thịnh) đoạn từ cầu Hòa Bình xuống.

Ngập nặng nhất trên địa bàn thành phố là tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (Phường Tân Thịnh) đoạn từ cầu Hòa Bình xuống.

(HBĐT) - Chiều ngày 21/7, cơn mưa lớn đã làm ngập nặng một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Đây chủ yếu là những điểm ngập cục bộ do nền thấp hơn mặt đường, hoặc do hệ thống cống không đảm bảo thoát nước kịp thời. Ngay sau khi có hiện tượng ngập úng, công nhân Công ty CP MTĐT thành phố Hòa Bình đã đi vớt rác, khơi thông cống nhưng do trời mưa to, nhiều điểm vẫn xảy ra ngập cục bộ.

 

 

Một điểm ngập trước Cung văn hóa tỉnh.

Khu vực đường Nguyễn Trung Trực cắt đường Trần Bình Trọng bên cạnh bến xe trung tâm cũng bị ngập úng nặng. Người dân phải tự quét rác thông cống để nước rút nhanh hơn.

Bến xe Trung tâm thành phố bị ngập ngang bánh xe. Được biết do thấp hơn nền mặt đường nên khi mưa xuống, toàn bộ nước đều đổ gồn về đây. Tuy nhiên, trong khu vưc bến xe chỉ duy nhất có 1 cống thoát nước.

Ngay sau khi có mưa to, công nhân Công ty CP MTĐT Thành phố Hòa Bình đã cử công nhân đi thông cống nhưng lưu lượng nước vẫn rút khá chậm.

 

 

                                                                                              P.L

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục