Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 24/11, Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh tổ chức hội nghị nhằm triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình”. Tham dự có lãnh đạo, chuyện viên các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh – UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Dự án 513 tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 

Việc triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình” nhằm mục đích xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa tỉnh Hòa Bình với các tỉnh, thành phố giáp ranh; giữa các đơn vị cấp huyện, xã trong tỉnh, đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính giữa các đơn vị. Đồng thời, đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh cùng các huyện, thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án phải đảm bảo được các yêu cầu: Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp do lịch sử để lại. Cũng như những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp. Bên cạnh đó, đánh giá thực trạng về địa giới hành chính và hệ thống thông tin, tư liệu về hồ sơ, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp của tỉnh Hòa Bình để triển khai thực hiện Dự án đúng theo quy định. Đồng thời, phải đảm bảo chuyển giao, áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về đo đạc, bản đồ và xử lý thông tin, dữ liệu trong công tác xây dựng, hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; xác định tọa độ vị trí mốc địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính các cấp. Sản phẩm của Dự án là các văn bản về xác định địa giới hành chính giữa các địa phương giáp ranh liên quan; bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh theo Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000; hệ thống mốc địa giới hành chính các cấp; bộ bản đồ địa giới hành chính các cấp; hệ thống CSDL về địa giới hành chính, địa danh hành chính.

Phát biểu tại hôi nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh – UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Dự án 513 tỉnh đã giao cho Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch chung trong 5 năm (2015 – 2020), trong đó, nhấn mạnh kế hoạch thực hiện năm 2016. Trên cơ sở dự toán được duyệt cần lựa chọn đấu thầu dự án, tổ chức tập huấn, tập trung giải quyết dứt điểm địa giới hành chính giữa tỉnh ta và tỉnh thành lân cận có phát sinh tranh chấp đất đai. Đồng chí Bùi Văn Khánh cũng đề nghị Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương cùng các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo triển khai có hiệu quả dự án. Đối với những địa bàn chồng lấn chưa phân định rõ địa giới hành chính giữa địa bàn huyện Lương Sơn với thành phố Hầ Nội, đồng chí Bùi Văn Khánh yêu cầu địa phương trình văn bản lên UBND tỉnh nhằn hoàn thiện hồ sơ, tiến hành các thủ tục cần thiết triển khai thực hiện giải quyết những tranh chấp.

 

 

                                                               Hồng Trung

 

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục