Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo và nhân dân xã Địch Giáo.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo và nhân dân xã Địch Giáo.

(HBĐT) - Ngày 12/12, UBND huyện Tân Lạc tổ chức lễ công bố xã Địch Giáo đạt chuẩn NTM. Về dự và chúc mừng buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh, huyện cùng đông đảo nhân dân trong xã.

 

Là xã có xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, Địch Giáo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt thành tích đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả tỉnh trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay, sau 5 năm thực hiện chương trình NTM, bộ mặt nông thôn xã Định Giáo đã thay đổi đáng kể, cơ sở hạ tầng xã hội được xây dựng theo quy hoạch ngày càng khang trang, hiện đại, sản xuất phát triển, thu nhập của người dân ngày một tăng cao. Năm 2011 thu nhập bình quân mới đạt 12 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26%, đến năm 2015 thu nhập bình quân đạt 22,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,6%. Lao động có việc làm thường xuyên đạt 99%; 90% người dân tham gia BHYT; trên 78% xóm đạt danh hiệu làng văn hoá và 85% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99%, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch...

 

Giai đoạn 2016-2020 xã đặt mục tiêu giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí NTM; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%; 100% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…

 

Ghi nhận sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xây dựng NTM 5 năm qua, xã Địch Giáo đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015. Xã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ cho xã đứng đầu, đồng thời thưởng công trình phúc lợi giá trị 300 triệu đồng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng NTM mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Địch Giáo đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, xã Địch Giáo nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế; phát huy kết quả đã đạt được; động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng NTM. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách chung vào điều kiện cụ thể của từng địa phương; cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo. Tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững trong đó quan tâm phát huy lợi thế chăn nuôi trâu bò hàng hóa, xóa bỏ vườn tạp trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó khai thác tiềm năng du lịch, trong đó chú trọng việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng xã Địch Giáo lẵng hoa tươi thắm và 1 chiếc Ti Vi chúc mừng thành quả của xã đạt được trong xây dựng NTM.

 

Lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM, giai đoạn 2011-2015.

 

 

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng NTM của xã giai đoạn 2011-2015.

 

 

                                                    Đinh Thắng

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục